Vô địch SEA Games từ lâu được xem là “giấc mơ vàng” của bóng đá Việt Nam. Thậm chí đây còn là nỗi ám ảnh đối với từng thế hệ cầu thủ mỗi khi tham dự Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á. Cho đến khi HLV Park Hang-seo đặt chân đến đất nước hình “chữ S”, đưa các cấp độ đội tuyển đạt những chiến công vang dội, tấm HCV Sea Games giờ đây được cho là không còn xứng tầm với tham vọng của chúng ta.
Dưới thời thầy Park, bóng đá Việt Nam đã làm được và đang hướng đến những mục tiêu xa hơn, mang tầm châu lục. Hiện tại, người hâm mộ đang rất kỳ vọng ĐTQG sẽ chinh phục được tấm vé tham dự VCK World Cup 2022 – điều mà trong quá khứ có đi ngủ cũng chẳng ai dám mơ đến.
Tranh cãi nổ ra từ đây khi HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đem đến Philippines những nhân tố tốt nhất để cụ thể hóa “giấc mơ vàng” SEA Games cho NHM và bóng đá Việt Nam. Một đội bóng với tham vọng vươn ra “biển lớn”, sánh ngang cùng các thế lực của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc… lại dồn toàn bộ lực lượng và sức mạnh vì tấm HCV SEA Games – giải đấu vốn bị xem là “ao làng”, mang nặng căn bệnh thành tích.
Có ý kiến cho rằng thầy Park chẳng hề mặn mà với nhiệm vụ lần này vì có vô địch cũng chẳng giúp đội tuyển Việt Nam có thêm điểm số hay tăng thêm bậc nào trên BXH FIFA. Vô địch SEA Games 30 chẳng qua là một điều khoản trong bản hợp đồng mới được ký kết, cực chẳng đã nên chiến lược gia người Hàn Quốc mới phải tập trung tâm huyết cho giải đấu được tổ chức trên đất Philippines.
Nổi tiếng là người “nhìn xa, trông rộng”, có lẽ HLV Park Hang-seo thực sự muốn đoạt tấm HCV SEA Games 30 vì tương lai của bóng đá Việt Nam. Điểm khác biệt lớn nhất của các đội tuyển khi được chiến lược gia 60 tuổi dẫn dắt chính là sự tự tin. Các cầu thủ luôn ra sân với quyết tâm cao độ, và không hề nao núng dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi chăng nữa.
Sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, nếu tiếp tục xưng vương tại SEA Games 30 lần này sẽ càng củng cố vững chắc vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Sự tự tin sẽ được tiếp thêm cho chúng ta qua từng giải đấu, dù ở cấp độ tuyển trẻ hay ĐTQG. Nếu vô địch trên đất Philippines, đó sẽ là bước đệm tinh thần cực kỳ to lớn cho đoàn quân HLV Park Hang-seo tại VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau. Thế nên hãy dừng những tranh cãi hay thắc mắc, người hâm mộ cả nước hãy đồng lòng cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam chinh phục “giấc mơ vàng” SEA Games sắp tới.