MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Việt Nam thua đấy, nhưng sao phải buồn?

    03:25 Thứ tư 16/06/2021

    BongDa.com.vn Dù phải nhận thất bại trước UAE nhưng đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á.

    Như nhiều người nhận định, chúng ta đã thua một trận chiến nhưng lại thắng cả một chiến dịch. Với việc Australia hạ Jordan với bàn thắng duy nhất của Harry Souttar, đội tuyển Việt Nam đã chính thức lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Bởi hiện tại, thầy trò ông Park Hang-seo đã chắc chắn đứng trên Jordan, Tajikistan và Lebanon trong số các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 

    Việt Nam thua đấy, nhưng sao phải buồn? - Bóng Đá

     Việt Nam cần cải thiện nhiều điều sau trận thua UAE. 

    Giờ đây, chúng ta sẽ cần nhìn lại hành trình vòng loại, nhất là trận thua UAE để đúc kết những kinh nghiệm và hướng đến vòng loại thứ 3 sẽ diễn ra vào tháng 9 sắp tới đây. 

    Ở trận đấu đêm qua, có thể thấy rõ điểm yếu thể lực của Việt Nam đã bị khai thác. Với mật độ thi đấu 4 ngày/trận, không khác gì chuỗi trận tourmalet của Ngoại hạng Anh, Việt Nam đã không thi triển được những miếng đánh cụ thể. 

    Tuyến giữa của chúng ta với thể lực giảm sút đã không đánh chặn được như ý đồ của BHL. Mọi thứ đã cải thiện đáng kể khi những cầu thủ như Đức Huy hay Minh Vương vào sân. 2 bàn thắng của chúng ta ở những phút cuối đều có dấu giày của Minh Vương.

    Việt Nam thua đấy, nhưng sao phải buồn? - Bóng Đá

     Minh Vương đã mang đến sự khác biệt cho hàng tiền vệ Việt Nam. 

    Thế nên, đây sẽ là một điểm đáng để ông Park lưu ý cho những lần tập trung đội tuyển tiếp theo. Nhiều khả năng, trong tình hình dịch bệnh còn diễn ra phức tạp như thế này, chúng ta sẽ lại phải đá vòng loại thứ 3 ở một quốc gia trung lập nào đấy, chứ không được chơi lượt đi lượt về như thường lệ. Khi ấy việc tích lũy thể lực để cho các cầu thủ đá liên tục trong vòng ít ngày là bài toán mà ông Park sẽ cần tìm lời giải.

    Tuy nhiên, qua trận thua này, chúng ta lại thấy được một tinh thần quật cường của các cầu thủ Việt Nam. Indonesia hay Malaysia đã thua rất đậm trước UAE. Thái Lan cũng phơi áo 1-3 trước đội chủ nhà. Chúng ta đã bị dẫn 0-3 từ rất sớm nhưng các cầu thủ không hề bỏ cuộc. 

    Những bước chạy của Minh Vương, Văn Toàn hay Tiến Linh ở những phút cuối trận đã khẳng định được tinh thần quật khởi của các chiến binh áo đỏ. Họ cần phải giữ được ngọn lửa này, bởi vào tháng 9 tới đây, đối thủ của Việt Nam sẽ là những ngọn núi còn cao hơn nữa như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Iraq..., những ông lớn thật sự của bóng đá châu Á. 

    Và nếu chúng ta có bị loại thì cũng không có gì quá đáng buồn. Đã bao giờ Việt Nam gần với World Cup đến thế đâu?

    CĐV Việt Nam ăn mừng huy chương vàng SEA Games như thế nào?

     
    Ngọa Long | 02:55 16/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...