MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • “Việt Nam là ứng viên vô địch ở giải U22 Đông Nam Á”

    10:00 Thứ ba 29/01/2019

    BongDa.com.vn Trong một bài viết mới đây trên báo Indonesia, tác giả đã chỉ ra 3 đội tuyển là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch U22 Đông Nam Á.

    Trong một bài viết mới đây trên tờ Indosport của Indonesia, tác giả đã chỉ ra 3 đội tuyển là ứng cử viên vô địch cho giải lần này đó là U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Myanmar.

    “Việt Nam là ứng viên vô địch ở giải U22 Đông Nam Á” - Bóng Đá

     Bài viết trên trang Indosport của Indonesia.

    Tờ Indosport viết: “Việt Nam là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch U22 Đông Nam Á 2019. Việt Nam có màn trình diễn tuyệt vời ở giải U23 châu Á 2018 và giành được vị trí á quân. Ở ASIAD 2018, Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt khi vào tới trận Bán kết, dù cho họ đã không giành được huy chương. Thành công của U23 Việt Nam đã tác động lớn vào đội tuyển quốc gia nước này. Ở AFF Cup 2018, Việt Nam đã giành chức vô địch. Dĩ nhiên ở giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019, Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu.

    Giải U22 Đông Nam Á sẽ khởi tranh vào ngày 15/02 tới, tuy nhiên cho đến lúc này ban tổ chức vẫn đang gặp vô số khó khăn khi các đội bóng lần lượt nộp đơn bỏ giải. Ngày 23/01, Singapore và Brunei xin rút lui. Sau đó đến lượt Lào xin không tham gia giải đấu. Điều này buộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á phải điều chỉnh lại lịch thi đấu, thời gian diễn ra giải đấu được rút ngắn lại, từ 15/02 đến 27/02 thay vì 03/03 như ban đầu.

    Campuchia là nước chủ nhà của giải đấu và tất cả các trận đấu diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo của sân Olympic. Bảng A bao gồm các đội: Việt Nam, Thái Lan, Timor Leste và Philippines. Bảng B có sự góp mặt của: Malaysia, Myanmar, Indonesia và Campuchia.

    Để chuẩn bị cho giải lần này, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã hội quân tập luyện tại Hà Nội trong gần 2 tuần vừa qua. Tại đây, các cầu thủ trẻ đã có những trận giao hữu với các đội bóng trong nước lẫn nước ngoài.

    “Việt Nam là ứng viên vô địch ở giải U22 Đông Nam Á” - Bóng Đá

     Thanh Hậu sẽ là một trong những trụ cột của U22 Việt  Nam sắp tới.

    Cụ thể, U22 Việt Nam đã có 3 trận đấu giao hữu gặp các đội: CLB Phù Đổng ngày 20/1 (thắng 3-1), gặp CLB bóng đá Sinh viên Hàn Quốc tại Hà Nội ngày 22/1 (thắng 3-1) và đặc biệt là trận giao hữu quốc tế gặp đối thủ rất mạnh CLB Ulsan Huyndai của Hàn Quốc ngày 26/1 (hòa 0-0).

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhận xét, thông qua các trận đấu này, BHL đã có những đánh giá, rút kinh nghiệm cần thiết để có sự điều chỉnh kịp thời, từ đó xây dựng đội hình tốt nhất cho Giải U22 Đông Nam Á 2019 sắp tới.

    Tịnh Đế | 09:40 29/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...