MỚI NHẤT :
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • ‘Việt Nam có thể thắng Nhật, nhưng sẽ thua Thái Lan’

    14:29 Chủ nhật 21/02/2016

    HLV Victor Hermans của đội tuyển futsal TL tuyên bố đội nhà sẽ chơi một trận tưng bừng trước Việt Nam trong trận tranh hạng 3 của giải futsal châu Á 2016.

    Chiến lược gia Victor Hermans của đội tuyển futsal Thái Lan tuyên bố đội nhà sẽ chơi một trận tưng bừng trước đối thủ Việt Nam trong trận tranh hạng 3 của giải futsal châu Á 2016.

    'Việt Nam có thể thắng Nhật, nhưng sẽ thua Thái Lan'
    ĐT futsal Thái Lan (phải) muốn rời giải futsal châu Á với ít nhất một tấm huy chương. Ảnh: Internet.
    T
    ối nay (21/2), trận tranh hạng ba của giải futsal châu Á sẽ diễn ra giữa Thái Lan và Việt Nam lúc 18h (giờ Việt Nam). Trước giờ bóng lăn, nhà cầm quân Victor Herman có những lời lẽ khiêu khích đối thủ. Ông cho rằng dù đây chỉ là trận tranh hạng ba, song, tính chất vẫn rất quan trọng với người Thái.

    Theo đó, ĐT futsal Thái Lan muốn rời giải với ít nhất một tấm huy chương. Điều này theo HLV Victor Hermans chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho người dân Thái Lan, đồng thời như món quà chia tay gửi đến những cổ động viên ở quê nhà. Sau giải futsal châu Á, ông thầy người Hà Lan sẽ ra đi.

    “Việt Nam từng hạ được Nhật Bản như minh chứng cụ thể cho thấy sự đáng sợ của đội tuyển này. Thời gian qua, họ đã phát triển và tiến bộ rất nhanh. Song, ĐT futsal Thái Lan sở hữu nhiều tài năng hơn. Cộng với quyết tâm, chúng tôi tin sẽ đánh bại Việt Nam để giành hạng ba,” HLV Victor Hermans tuyên bố.

    Tại bán kết, Thái Lan để thua Uzbekistan sau loạt sút luân lưu may rủi. Dù vậy, ông Victor Hermans khẳng định tinh thần các học trò không hề bị ảnh hưởng. Họ đã tìm lại được sự tự tin cho trận tranh hạng ba. Ở giải năm nay, Thái Lan từng đánh bại Việt Nam 3-1.

    'Việt Nam có thể thắng Nhật, nhưng sẽ thua Thái Lan'
    ĐT futsal Thái Lan có nhiều cầu thủ giỏi hơn VN trong đội hình. Ảnh: Internet.

    Trận này, người Thái đặt nhiều sự kỳ vọng lên mũi nhọn ghi bàn hàng đầu Suphawut Thueanklang. Cầu thủ này đã có 10 bàn và đang chạy đua với Hossein Tayyebi (11 bàn) để giành danh hiệu Vua phá lưới. Cây săn bàn 26 tuổi cũng rất có duyên với khung thành Việt Nam khi từng làm tung lưới đối thủ 16 lần trong các cuộc chạm trán giữa futsal hai đội.

    Với ĐT futsal Thái Lan, trận tranh hạng ba tại giải futsal châu Á 2016 nằm trong chuỗi những mục tiêu họ hướng tới hai năm tiếp theo. Sau khi rời Uzbekistan, ĐT futsal Thái Lan sẽ bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho giải World Cup futsal được tổ chức trên đất nước Colombia. Đánh giá tương lai của ĐT futsal Thái Lan, HLV Victor Hermans cảm thấy rất lạc quan, bất chấp ông sẽ không chỉ đạo các cầu thủ trong thời gian tới.

    “Vẫn còn đủ thời gian để xây dựng một ĐT futsal hùng mạnh. Lúc này, làng futsal Thái Lan có nhiều tài năng lớn và nếu tiếp tục phát huy thế mạnh và sự phát triển, tương lai của futsal Thái Lan sẽ còn vươn xa. Chúng tôi có một lớp cầu thủ futsal trẻ kế thừa rất tài năng và họ sẽ trở thành nòng cốt cho ĐT futsal Thái Lan. Tôi sẽ luôn dõi theo các cầu thủ và tin chắc họ sẽ gặt hái được thành công,” HLV Victor Hermans chia sẻ.

    'Việt Nam có thể thắng Nhật, nhưng sẽ thua Thái Lan'
    HLV Victor Hermans quyết tâm giúp ĐT futsal Thái Lan giành hạng ba tại giải futsal châu Á. Ảnh: Internet.

    Theo tờ Daily News của Thái Lan, một trong những mục tiêu mà Thái Lan hướng tới là cạnh tranh với làng futsal thế giới, theo đó, ôm mộng xuất hiện trong tốp 10 ĐT futsal mạnh nhất sau đây hai năm nữa. Trên bảng xếp hạng futsal thế giới, thứ tự 5 đội châu Á giành vé dự World Cup Futsal 2016 ở Colombia lần lượt là: Iran (giữ nguyên hạng 6), Thái Lan (hạng 15, tăng 1 bậc), Uzbekistan (hạng 19, tăng 1 bậc) và Việt Nam (hạng 42, tăng 2 bậc).

    Mới đây, tân chủ tịch Somyot Poompanmoung của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã tài trợ 4 triệu baht, tức hơn 100,000 USD, cho đội tuyển Thái Lan. Một phần của khoản tiền này sẽ được hỗ trợ cho ĐT futsal và ĐT bóng đá nữ. Ngoài ra, ông Somyot còn tạo ra Quỹ bóng đá vì mục tiêu hướng tới World Cup cho các đội tuyển quốc gia, futsal và bóng đá nữ, theo đó, kêu gọi người dân hãy chung tay giúp sức vì sự phát triển của nền bóng đá nước nhà.

    Nguyên Trí - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...