MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Vì sao ultra Juve chửi bới Liverpool ở phút 39 mỗi trận?

    06:28 Thứ hai 11/03/2024

    BongDa.com.vn Những CĐV cực đoan của Juventus vẫn chưa quên thảm họa sân vận động Heysel, nơi 39 cổ động viên Bianconeri thiệt mạng trước trận chung kết Champions League với Liverpool.

    Các ultra của Juventus vẫn nhắc đến Liverpool trong mọi trận đấu, dù diễn ra trên sân nhà hay sân khách. Những cổ động viên Bianconeri cuồng tín nhất vẫn tiếp tục xúc phạm Lữ đoàn đỏ gần 40 năm sau thảm họa tại sân vận động Heysel, cướp đi sinh mạng của 39 cổ động viên Juventus trước trận chung kết Champions League với Liverpool.

    Chuyện xảy ra vào ngày 25 tháng 5 năm 1985 tại Brussels. Một số fan cực đoan của Lữ đoàn đỏ đã đột nhập vào khu vực trung lập, chủ yếu có người ủng hộ Juventus ngồi. Một bức tường đã đổ đè lên cổ động viên Juventus, khiến 39 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.

    NHM Juventus quy tụ tưởng niệm thảm họa Heysel  - Bóng Đá

     Nhiều hoạt động vẫn được thực hiện để tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

    Đây là lý do tại sao những lời hô vang thù ghét Liverpool được thực hiện ở phút 39 trong mỗi trận đấu. Có thể nghe thấy những lời hát "Tôi ghét Liverpool" và "Ai không nhảy là một tên khốn người Anh."

    Nạn nhân trẻ nhất tại sân vận động Heysel là Andrea Casula, 11 tuổi, đã chết cùng với cha mình là Giovanni, 44 tuổi. Sau thảm kịch, các câu lạc bộ Anh bị UEFA đặt lệnh cấm vô thời hạn, lệnh cấm này được dỡ bỏ vào năm 1990.

    Thanh Vũ | 05:58 11/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...