MỚI NHẤT :
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • 2 cái tên chơi tệ nhất Juve

    06:52 Thứ bảy 09/03/2024

    BongDa.com.vn La Gazzetta dello Sport chỉ ra 2 cầu thủ có phong độ tệ nhất của Bà đầm già trong những tuần qua

    Các phương tiện truyền thông Ý đã bắt đầu nêu bật phong độ kém cỏi của hai hậu vệ cánh Timothy Weah và Filip Kostic của Juventus, những người được xếp hạng là 2 cầu thủ có phong độ tệ nhất của Bianconeri trong 5 trận gần đây nhất của họ.

    La Gazzetta dello Sport đã chỉ ra hôm thứ Sáu rằng Weah đã phải vật lộn để được ra sân kể từ khi anh đến từ Lille với giá 13 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    Tuyển thủ Mỹ nhận kỳ vọng sẽ là cầu thủ chạy cánh được lựa chọn đầu tiên trong sơ đồ 3-5-2 của Massimiliano Allegri vào đầu mùa giải 2023-24, nhưng anh thường xuyên xếp sau người đồng hương Weston McKennie và Andrea Cambiaso trong các trận đấu của Bianconeri.

     - Bóng Đá

     Weah 'mất tích' tại Juve.

    Đến nay, Weah chỉ đá chính 8 trong số 27 trận đấu ở Serie A của Juve trong mùa giải này, trong đó có 2 lần chơi trọn vẹn 90 phút. Anh cũng mới chỉ xuất phát hai lần ở giải đấu kể từ đầu tháng 11.

    Ngược lại, Kostic được trao nhiều cơ hội hơn dưới thời Allegri. Anh đã được điền tên vào danh sách vào 23 trong 25 trận gần nhất của Lão bà, 21 lần trong đó chơi ngay từ phút đầu tiên.

    Tuy nhiên, sau 5 trận gần nhất, Kostic và Weah đều được La Gazzetta dello Sport xếp là những cầu thủ có thành tích tệ nhất của Juve.

    Kostic đang có điểm số trung bình là 5,56 và còn thấp hơn con số 5,61 của Weah.

    Đăng Nguyễn | 06:22 09/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...