MỚI NHẤT :
  • Thấy gì từ 4 đại diện góp mặt tại bán kết Cúp Quốc gia?
  • Báo Trung Quốc lên tiếng về màn "lật kèo" ở ĐT Việt Nam
  • Thua Dortmund, Marquinhos nhắc đến Barca
  • Ronald Araujo không còn là hậu vệ tốt nhất của Barcelona
  • Luis Enrique: "Sẽ có một bữa tiệc ở Paris"
  • "Liệu Saliba có thể giỏi như Van Dijk không?"
  • "Tôi sẽ không rời Arsenal cho đến khi Arteta không cần tôi nữa"
  • NÓNG! Man Utd chốt 2 tân binh mùa Hè
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất PSG trong trận thua trước Dortmund
  • Top 10 chuỗi trận bất bại dài nhất ở các giải đấu hàng đầu châu Âu
  • Dortmund viết cổ tích mà không cần siêu sao
  • Tân HLV đòi mức lương khổng lồ, VFF có "quay xe"?
  • Sir Jim Ratcliffe đã xác định được Virgil van Dijk của riêng mình
  • Henry lý giải nguyên nhân Sancho chơi tệ tại Man United
  • Barca suýt bán ngọc quý với giá 600.000 euro
  • Ian Maatsen và ước mơ khi nhìn Chelsea vô địch C1 qua FaceTime
  • Brighton nhắm cựu HLV Man United thay De Zerbi
  • Nhìn Sancho, mới thấy Solskjaer đã sai lầm
  • Tìm hiểu về hai cặp đấu bán kết lượt đi Europa League
  • Mourinho chỉ ra HLV sẽ thành công ở mọi giải đấu
  • 3 điểm nhấn Bundesliga vòng 31
  • AFC lên tiếng về khả năng dự Olympic của U23 Indonesia
  • Indonesia trở thành 'cạ cứng' đáng ngại với Việt Nam và Thái Lan
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu tuần qua: Lewandowski dẫn đầu
  • Rashford hẹn hò với chân dài sexy
  • Hummels hé lộ tương lai sau khi đánh bại PSG
  • Thầy Park nhận xét thật lòng về tân HLV ĐT Việt Nam
  • Real Madrid cân nhắc tưởng thưởng cho Modric
  • HLV Dortmund: “Sancho luôn xuất sắc như vậy trên sân tập”
  • Gasperini, Italiano và De Rossi đang tìm cách phục hận cho người Ý
  • Luka Modric phá kỷ lục của Puskas
  • Arsenal dẫn đầu cuộc đua, trung phong mới dần lộ diện
  • Tân HLV Liverpool bị nhắc không nên mua nhiều cầu thủ Hà Lan
  • Pep: "Các bạn là một đội toàn những cầu thủ béo"
  • Atletico kháng cáo án phạt của La Liga
  • Cái tên được chờ đợi đã ứng cử làm HLV ĐT Việt Nam
  • Atletico thay đổi lập trường về Oblak
  • Chelsea mất thêm 2 cầu thủ trước cuộc chạm trán Spurs
  • Camp Nou đang chậm tiến độ
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Dortmund trong chiến thắng trước PSG
  • Vì sao đội tuyển Bỉ khó có thể vô địch World cup 2018?

    13:25 Thứ sáu 06/07/2018

    BongDa.com.vn Trước khi giải đấu tại Nga được khởi tranh, đội tuyển Bỉ được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, và qua các trận đấu tại vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez đã phần nào chứng tỏ được những nhận định trên của giới chuyên môn là hoàn toàn có cơ sở.

    Tuy nhiên, sau thắng lợi nhọc nhằn trước đội tuyển Nhật, rất nhiều điểm yếu trong lối chơi của tuyển Bỉ đã bắt đầu bộc lộ. Và chính điều đó sẽ khiến giấc mơ lần đầu tiên lên đỉnh thế giới của bóng đá Bỉ khó trở thành hiện thực.  

    Hội chứng phụ thuộc vào Eden Hazard

    Eden Hazard chính là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Bỉ tại World cup lần này. Và anh đã phần nào đáp ứng niềm tin ấy, khi được huấn luyện viên Roberto Martinez trao chiếc băng thủ quân trong những trận đấu mà Vincent Kompany chưa thể góp mặt do chấn thương.

    Nhiều người đánh giá vai trò và tầm ảnh hưởng của Hazard không cao bằng Cristiano Ronaldo đối với tuyển Bồ Đào Nha hay Lionel Messi đối với tuyển Argentina, bởi họ cho rằng anh không hề cô đơn trên tuyển khi bên cạnh anh là những hảo thủ hàng đầu của thế giới.

    Thế nhưng, những ai đã theo dõi đội tuyển Bỉ thi đấu cho đến tận thời điểm giờ của giải thì có thể thấy những nhận định trên hoàn toàn sai lầm.

    Vì sao đội tuyển Bỉ khó có thể vô địch World cup 2018 - Bóng Đá

    Đội tuyển Bỉ đang quá phụ thuộc vào Eden Hazard. 

    Đội tuyển Bỉ là tập hợp của rất nhiều ngôi sao, nhưng phong độ xuất sắc của các ngôi sao đó dường như đã bị bỏ lại, tại những câu lạc bộ mà họ thi đấu trong mùa giải vừa qua.

    Không ai còn nhận ra De Bruyne, một chân chuyền lợi hại và một cầu thủ có khả năng ghi bàn đáng sợ tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Man City, mà thay vào đó là hình ảnh của một tiền vệ công cũng không giỏi mà thủ cũng không xong.

    Khả năng tạo đột biến từ những quả đá phạt trực tiếp hay phạt góc cũng không được anh thể hiện tại giải này.

    Ngoài De Bruyne, những nhân tố còn lại cũng thực sự gặp vấn đề, Carrasco và Witsel đã không còn giữ được phong độ sau khi chuyển sang chơi bóng tại Trung Quốc; ở hàng thủ, Meunier, Courtois hay Vertonghen cũng không đảm bảo được sự chắc chắn thường thấy.

    Rõ ràng nếu không có sự cơ động, khả năng kỹ thuật cùng nhãn quan chiến thuật và kỹ năng dứt điểm tuyệt vời của Hazard trong những trận đấu vừa qua, chưa chắc đội tuyển Bỉ đã có thể vượt qua mọi vật cản để tiến vào vòng tứ kết giải đấu năm nay.

    Sự mất tích của sát thủ Lukaku trong các trận cầu quan trọng

    Lukaku là một sát thủ lợi hại, điều này đã được anh thể hiện qua những lần thi đấu trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Tại World cup lần này, anh đã ghi được 4 bàn/3 trận với hiệu suất khá cao 1,33 bàn/trận.

    Vì sao đội tuyển Bỉ khó có thể vô địch World cup 2018 - Bóng Đá

    Lukaku cần phải cải thiện phong độ trong những trận cầu quyết định. 

    Tuy nhiên, cũng giống như mùa giải vừa qua khi thi đấu cho câu lạc bộ Manchester United, Lukaku lại đóng vai "người tàng hình" trong các trận cầu mang tính quyết định. Đặc biệt là trận đấu tiếp đón đội bóng đến từ Châu Á, Nhật Bản tại vòng 1/16.

    Trước một dàn hậu vệ có sự thua thiệt về mọi mặt và không được đánh giá cao ở khả năng chống bóng bỏng, tỳ đè thế nhưng những lợi thế về thể hình, sức mạnh và sự càn lướt đã không được Lukaku tận dụng.

    Ngay cả khả năng ghi bàn bằng đầu, một trong những yếu tố đã làm nên thương hiệu của anh khi chơi tại giải Ngoại hang cũng không được thể hiện.

    Dấu ấn duy nhất mà Lukaku để lại trong trận đấu này là pha bỏ bóng cực kỳ thông minh trong một tình huống phản công nhanh của tuyển Bỉ, để Chadli dễ dàng ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu.

    Đội tuyển Bỉ đã có Hazard, nhưng họ cùng cần phải có sự tỏa sáng đúng lúc của những nhân tố khác trên hàng công như Lukaku, nếu không sẽ rất khó để "Bầy Quỷ đỏ" có thể hiện thực hóa tham vọng lần đầu tiên lên ngôi vô địch giải bóng đá thế giới.                    

    Những lổ hỏng chết người trong cách vận hành sơ đồ 3 hậu vệ

    Bên cạnh những nhân tố xuất sắc trên hàng công, đội tuyển Bỉ còn sở hữu rất nhiều cái tên chất lượng ở hàng thủ, thủ thành Courtois, các hậu vệ Kompany, Vertonghen, Alderweireld, ngoài ra những cầu thủ thi đấu trong vai trò vừa hỗ trợ tấn công, vừa hỗ trợ phòng ngự như Meunier, Carrasco hay Witsel cũng là những cái tên mà rất nhiều đội bóng hằng mong ước.

    Vì sao đội tuyển Bỉ khó có thể vô địch World cup 2018 - Bóng Đá

    Witsel là điểm yếu để tuyển Brazil có thể khai thác. 

    Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì đây quả thực là một tập thể hoàn hảo, thế nhưng chính sự hoàn hảo đó lại đang bộc lộ rất nhiều vấn đề.

    Trong sơ đồ 3 hậu vệ, vai trò của những tiền vệ chốt chặn và những cầu thủ được bố trí thi đấu ở hai bên hành lang cánh là rất quan trọng. Bởi chính khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi của họ sẽ giúp đội hình trở nên cân bằng hơn, đồng thời sẽ tạo ra sự uyển chuyển và biến ảo trong lối chơi.

    Chelsea và Man City đã thành công với sơ đồ 3 hậu vệ khi những Moses, Alonso và Kante chính là những nhân tố chủ chốt đã giúp Chelsea của Conte lên ngôi vô địch mùa 2016-2017. Với Man City của Pep Guardiola mùa 2017-2018, đó là Kyle Walker, Danilo, Fabian Delph và Fernandinho. Và đó chính là những tấm gương thiết thực nhất để đội tuyển Bỉ có thể noi theo.

    Ở đội tuyển Bỉ lúc này, Meunier, Carrasco và Witsel chính là những lỗ hỏng trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật mà Martinez đang áp dụng. Khả năng hỗ trợ phòng ngự và khả năng tấn công của bộ ba này đều có vấn đề.

    Tuy nhiên, sẽ rất khó để Martinez có thể khắc phục khi thời gian không còn cho phép ông làm điều đó. Dẫu vậy, ông cần có những giải pháp cụ thể bởi đối thủ sắp tới là một Brazil hùng mạnh, đoàn quân của huấn luyện viên Tite không phải là Nhật Bản để Hazard và các đồng đội có thể sửa sai.

    Giờ đây chắc hẳn rất nhiều người sẽ nhớ đến cái tên Radja Nainggolan, nếu như huấn luyện viên Roberto Martinez triệu tập anh cho giải đấu lần này, đội hình tuyển Bỉ sẽ trở nên hoàn thiện, lúc đó họ mới thực sự trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2018.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:16 06/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...