MỚI NHẤT :
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • Vì Allegri, nhà vô địch EURO chông chênh lạc lối

    21:13 Thứ sáu 05/11/2021

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Juventus đã có khởi đầu mùa giải mới không mấy ấn tượng dưới triều đại HLV Max Allegri.

    Juventus vừa giành chiến thắng 4-2 trước Zenit Saint Petersburg, 12 điểm sau 4 lượt trận đã giúp Bianconeri tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng H. Quan trọng hơn, thầy trò Massimiliano Allegri đã chính thức giành vé tham dự vòng đấu loại trực tiếp Champions League.

    Dễ nhận thấy, màn trình diễn của Juve tại đấu trường châu Âu đang ấn tượng hơn rất nhiều nếu so với quốc nội. Tại Serie A, Bianconeri đang đứng ở vị trí thứ 9 sau khi thu về được có 15 điểm với chỉ 4 chiến thắng, 3 trận hòa và có tới 4 trận thua.

    Một sự trùng hợp khi Federico Chiesa cũng đang có một phong độ tương tự, với 2 trong số 3 bàn thắng của cầu thủ người Ý đến từ đấu trường C1. Bàn thắng gần nhất vào lưới Zenit cũng giúp Chiesa sánh ngang với thành tích của David Trezeguet, đó là ghi bàn trong 4 trận liên tiếp tại Champions League khi được chơi trên sân nhà cho Juve.

    Vì Max Allegri.... - Bóng Đá

    Khởi đầu mùa giải mới của Federico Chiesa là không ấn tượng.

    Dù có dấu ấn đáng nhớ như vậy, nhưng thực tế chỉ ra Chiesa đang có một khởi đầu mùa giải mới không mấy ấn tượng. Bên cạnh một siêu phẩm trong chiến thắng 1-0 trước Chelsea, thì tuyển thủ người Ý chỉ có thêm 2 bàn và 2 đường kiến tạo sau 786 phút thi đấu.

    Max Allegri trước nay luôn được biết đến là một người yêu thích lối chơi phòng ngự hơn tấn công. Ông muốn đội bóng của mình chơi thực dụng chắc chắn, thu mình lại để chờ những đường phản công hơn là chiếm ưu thế trong việc kiểm soát và dồn ép đối phương.

    Lối chơi đó phần nào làm hạn chế khả năng của những cầu thủ tấn công, mà cụ thể là trường hợp của Chiesa ở hiện tại. Allegri chủ yếu triển khai đội hình 4-4-2, khi đó Chiesa được bố trí ở biên phải hoặc biên trái của hàng tiền vệ, đôi khi là một trong hai tiền đạo.

    Vì Max Allegri.... - Bóng Đá

     Lối chơi của Max Allegri ảnh hưởng đến khả năng tấn công của Chiesa.

    Khi chơi ở vị trí tiền vệ phải, Chiesa phải dành quá nhiều thời gian để tham gia vào việc phòng ngự, truy cản và đảm bảo vị trí để duy trì sự chắc chắn của Juve. Còn nếu thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm thì Chiesa lại không nhận bóng đủ nhiều.

    Hãy nhớ lại cầu thủ 24 tuổi đã chơi hay như thế nào tại EURO 2020, khi Roberto Mancini bố trí anh ở vị trí tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-3-3. Vẫn còn quá sớm để có thể nói đây là mùa giải bỏ đi của Allegri, nhưng có một điều chắc chắn ở thời điểm hiện tại, HLV người Ý đang thất bại với Chiesa.

    Xem video giới thiệu Max Allegri của Juventus:

     
    Minh Trí | 20:43 05/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...