MỚI NHẤT :
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • Liên tiếp chiến thắng, Juventus vẫn thiếu yếu tố trở lại ngôi vương

    21:25 Thứ sáu 22/10/2021

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Massimiliano Allegri đang cho thấy sự trở lại vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn đón chờ Juventus.

    Sau một khởi đầu không mấy suôn sẻ vào đầu mùa, Juventus đang bắt đầu cho thấy sự trở lại với 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Điểm đặc biệt trong chuỗi trận thắng vừa qua của Bianconeri, đó là họ đã có 4 trận đấu gần nhất đều kết thúc với tỉ số 1-0.

    NHM “Lão phu nhân” có thể chưa hài lòng màn trình diễn của Juve, nhưng quan trọng họ đang thể hiện đúng với bản ngã của chính họ. Đưa trận đấu vào thế trận lai rai tẻ nhạt rồi bất ngờ tung một đòn đấm chí mạng, sau đó thu mình lại để tận dụng những đường phản công, đó vốn là thế trận ưa thích của Massimiliano Allegri.

    Juventus vẫn thiếu một điều  - Bóng Đá

     Juventus đang cho thấy sự trở lại vô cùng mạnh mẽ.

    Dù vậy, một lý do khác khiến HLV người Ý buộc phải chọn phương án cũ kỹ và nhàm chán này đến từ việc họ không đủ nhân sự, đặc biệt là ở tuyến giữa khi Adrien Rabiot dương tính với Covid-19, Aaron Ramsey và Arthur Melo thì chỉ mới trở lại sau chấn thương, còn Weston McKennie không đáp ứng được yêu cầu. Chỉ có trong tay hai lựa chọn đáng tin cậy là Manuel Locatelli và Rodrigo Bentancur, thì thật khó để đội bóng của Allegri có thể triển khai một lối chơi kiểm soát.

    May mắn cho Juve, khi Locatelli và Bentancur đã đảm đương khá tốt nhiệm vụ ở tuyến giữa nhưng nó cũng cho thấy khu vực này vẫn là điểm yếu trong đội hình của Juve. Thật ra, ngay từ đầu mùa giải thì giới chuyên môn tại Italia đã không đánh giá quá cao hàng tiền vệ của Bianconeri trong mùa này.

    Juventus vẫn thiếu một điều  - Bóng Đá

    Aaron Ramsey có thể sẽ phải ra đi vào tháng Giêng.

    Suốt cả mùa hè, Juve chỉ tăng cường đúng một bản hợp đồng để gãi chỗ ngứa của Bianconeri trong vài mùa đã qua, đó là Locatelli từ Sassuolo. Allegri thừa hiểu bấy nhiêu là không đủ cho một tuyến giữa bệ rạc và thiếu sức sống của Juve nên Miralem Pjanic và Axel Witsel đã được nhắm đến, nhưng cuối cùng chẳng có ai đến trong những ngày cuối của phiên chợ hè.

    Dĩ nhiên Bianconeri không thể đi đường dài với một hàng tiền vệ như hiện tại. Chính vì thế, Allegri đã tiếp tục yêu cầu BLĐ Juve mang về hai cái tên mới cho hàng tiền vệ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Tuy nhiên, để làm hài lòng chiến lược gia 54 tuổi thì nhiều khả năng họ sẽ phải bán đi hai cầu thủ. Hiện tại, Ramsey và McKennie là những ứng cử viên hàng đầu cho việc phải ra đi trong tháng Giêng.

    Xem Max Allegri trở lại Juventus:

     
    Minh Trí | 20:55 22/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...