Mới đây, Eric Bailly có những phát biểu trước giới truyền thông về việc cạnh tranh vị trí ở Manchester United. Cụ thể, ngôi sao phòng ngự sinh năm 1994 không ngại bất kỳ gương mặt mới nào đến Old Trafford, nhưng tuyên bố sẵn sàng rời Quỷ đỏ nếu không được thường xuyên ra sân. Thực tế, việc sắp xếp nhân sự dựa vào tính toán của Ole Gunnar Solskjaer, dựa trên phong độ và thể chất của từng cầu thủ. Vì lẽ đó, Solskjaer nên có những động thái cứng rắn hơn với cậu học trò người Bờ Biển Ngà vì 3 lý do dưới đây.
1. Sự thiếu ổn định của Eric Bailly
Manchester United vừa gia hạn hợp đồng với Eric Bailly, điều này có nghĩa trung vệ người Bờ Biển Ngà sẽ ở lại Old Trafford đến tháng 6/2024. Sau nhiều đồn đoán về tương lai, cuối cùng cựu sao Villarreal vẫn được giữ lại Nhà hát của những giấc mơ. Dẫu vậy, có một thực tế khó phủ nhận rằng, sự ổn định là điều mà Bailly rất thiếu.
Eric Bailly là một hậu vệ luôn chiến đấu hết mình, sẵn sàng cống hiến không ngại va chạm. Nhưng thời gian qua, với việc hàng thủ Quỷ đỏ bất ổn, Eric Bailly cũng thường ngụp lặn vì chấn thương, khó có thể cống hiến thường xuyên cho công cuộc phục hưng của Solskjaer. Vì lẽ đó mới xuất hiện thông tin chiến lược gia người Na Uy nhắm 1 trung vệ đẳng cấp như Raphael Varane về để đá cặp cùng đội trưởng Harry Maguire.
Khi mà bản thân chưa thực sự thể hiện được tầm quan trọng và có vị trí chính thức trong đội hình Quỷ đỏ, điều cần làm là Bailly phải thay đổi bộ mặt của mình trước.
2. Man Utd không "cung phụng" ngôi sao
Từ trước đến nay, truyền thống được Sir Alex Ferguson xây dựng rất lâu ở Old Trafford chính là việc Man Utd không cung phụng bất kỳ ngôi sao nào. Cầu thủ khoác áo Quỷ đỏ là để cống hiến và giúp Nhà hát của những giấc mơ chinh phục những đỉnh cao. Ngược lại, sự nghiệp ở Old Trafford cũng sẽ là mốc son chói lọi nếu ngôi sao đó thể hiện được tài năng của bản thân.
Ngoài ra, Man Utd tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ một ngôi sao nào mà phải e dè. Trường hợp Solskjaer thẳng tay loại bỏ những ngôi sao quan trọng, trao cơ hội cho cầu thủ trẻ thể hiện bản thân, điển hình như tấm gương Romelu Lukaku trước đây, hay vừa qua là David De Gea đã nói rõ điều đó.
3. Đấu tranh giành vị trí là lẽ tất yếu
Ở một đội bóng lớn và luôn khao khát danh hiệu như Man Utd, đòi hỏi lực lượng nhân sự không chỉ hùng hậu mà luôn sẵn sàng chiến đấu. Đấu tranh giành vị trí tại Quỷ đỏ là lẽ tất yếu và đây cũng là điều đã giúp Luke Shaw, ngôi sao từng bị đồn đoán mất suất khi Alex Telles đến Old Trafford vươn lên mạnh mẽ như những gì đã thể hiện ở mùa giải 2020/21.
Nếu Man Utd có chiêu mộ Varane, hay một ngôi sao phòng ngự đẳng cấp nào khác, điều quan trọng là Eric Bailly cần phải nỗ lực gấp bội để chứng minh giá trị của bản thân. Mỗi cầu thủ phát triển thì đội bóng mới có được sự thăng tiến đều đặn. Nếu chỉ nghĩ đến việc có được thường xuyên ra sân hay không, rõ ràng Bailly chỉ suy tính đến lợi ích cá nhân mình.
Solskjaer phát biểu về De Gea: