MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Van Dijk: 'Tôi chưa từng thấy một chiếc áo đấu nào như vậy'

    16:21 Thứ ba 01/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Thủ quân của đội tuyển Hà Lan hoàn toàn hài lòng với thiết kế áo đấu mới của đội nhà.

    Áo Nike Hà Lan - Bóng Đá

      Mới đây, hãng Nike và Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã ra mắt mẫu áo đấu mới của đội tuyển bóng đá nước này.

    Áo Nike Hà Lan - Bóng Đá

     Theo đó, chiếc áo mang màu cam chủ đạo truyền thống, với sắc đen điểm xuyết.

    Áo Nike Hà Lan - Bóng Đá

     Biểu tượng chú sư tử được thêu đen trên ngực trái

    Áo Nike Hà Lan - Bóng Đá

     Điểm đặc biệt nằm ở mặt trước của chiếc áo, hình ảnh một con sư tử khác đang nhe răng đe dọa đối thủ được cách điệu từ các nét vẽ tưởng chừng không có quy luật.

    Áo Nike Hà Lan - Bóng Đá

     Cổ áo hình chữ V, được viền đen.

    Áo Nike Hà Lan - Bóng Đá

     Logo Nike quen thuộc xuất hiện bên phía ngực phải.

    Áo Nike Hà Lan - Bóng Đá

     Thủ quân Virgil van Dijk cười rạng rỡ trong bộ ảnh quảng bá áo đấu mới, thể hiện sự hài lòng với thiết kế của Nike.

    Áo Nike Hà Lan - Bóng Đá

     Anh phát biểu: "Bộ đồ đấu này thực sự đặc biệt. Tôi chưa từng thấy một bộ đồ nào như vậy, và tôi thích thông điệp mà nó truyền tải. Chúng tôi cần có tinh thần của những con sư tử để vươn tới thành công, chúng tôi sẽ cho mọi người thấy chúng tôi mạnh mẽ và tự hào về màu áo này như thế nào."

    Áo Nike Hà Lan - Bóng Đá

     Áo đấu sân khách của Hà Lan có màu đen, họa tiết cam, cổ polo.

    Áo Nike Hà Lan - Bóng Đá

    Đây là những mẫu áo chính thức của Hà Lan ở vòng chung kết EURO được diễn ra vào năm tới.

    Andres Iniesta phát biểu sau khi khiến Hà Lan ôm hận ở World Cup 2010:

     
    Thanh Vũ | 15:51 01/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...