(BongDa.com.vn) – Kể từ khi trở lại sau chấn thương, phong độ của David Silva đang khiến cho nhiều người hâm mộ Manchester City cảm thấy thất vọng.
TCuối tuần vừa rồi, trong một ngày mà Silva bất ngờ phải dạt sang cánh trái đồng thời nhường vị trí hộ công quen thuộc cho De Bruyne, lối chơi của đội bóng thành Manchester lại càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trên thực tế, cựu ngôi sao Valencia vẫn chủ động bó vào khu vực trung lộ theo bản năng, qua đó khiến De Bruyne nhiều lần rơi vào tình cảnh bị giẫm chân. Mặt khác, điều này cũng dẫn tới việc hàng tiền vệ Man xanh trở nên mất cân bằng. Không ít lần, Fabian Delph đã phải rời bỏ khu vực trung tuyến để kịp thời bọc lót cho vị trí của Silva ở hành lang cánh.
Về phần cầu thủ người Tây Ban Nha, bất chấp những nỗ lực di chuyển nhằm tiếp cận vị trí “số 10” nhưng sự đóng góp của Silva là vô cùng hạn chế. Trong suốt khoảng thời gian 82 phút có mặt trên sân Boleyn Groud, ngôi sao 30 tuổi này chỉ tung ra được vỏn vẹn 1 đường chuyền nguy hiểm, kém hơn nhiều so với De Bruyne (3) hay Yaya Toure (3). Ngoài ra, Silva cũng không thực hiện được bất kỳ pha dứt điểm hay tình huống qua người nào. Đáng chú ý, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của tiền vệ mang áo số 21 chỉ đạt mức… 75%, con số quá thấp đối với một chuyên gia tổ chức lối chơi thuần túy.
Thống kê về phong độ của David Silva trong trận West Ham 2-2 Man City (vòng 23 Premier League)
Tỷ lệ chuyền chính xác | 75% |
Đường chuyền quan trọng | 1 |
Dứt điểm | 0 |
Qua người | 0 |
Mất bóng | 6 |
Đoạt bóng | 1 |
Hệ quả, hàng công Man City thi đấu tương đối nhạt nhòa và gần như phải phụ thuộc vào những tình huống xử lý mang tính cá nhân của Sergio Aguero. Đặt trong bối cảnh mối tương tác giữa Silva và các vệ tinh xung quanh là cực kỳ mờ nhạt, sự bế tắc của thầy trò HLV Pellegrini cũng hoàn toàn dễ hiểu. Rõ ràng, trải qua quãng thời gian dài dưỡng thương, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn chưa thể tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Bên cạnh đó, khi mà hệ thống chiến thuật của The Citizens ngày càng trở nên phức tạp hơn sau thời điểm De Bruyne xuất hiện, đương nhiên Silva cũng không có nhiều cơ hội để chứng tỏ vai trò “nhạc trưởng” quen thuộc.
Thực tế cho thấy, HLV Pellegrini có thể cân nhắc đưa ra những giải pháp mới nhằm kết hợp một cách hiệu quả hơn giữa hai “số 10” Silva và De Bruyne. Cách đây không lâu, sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 (4-4-2 kim cương) từng giúp Man City đánh bại Crystal Palace tới 4 bàn không gỡ. Khi ấy, Silva hoàn toàn được giải phóng trong vai trò “trequartista” (số 10 cổ điển), trong khi De Bruyne vẫn được hoạt động bao quát ở vị trí tiền vệ con thoi lệch phải. Điều quan trọng là bản thân Pellegrini có dám chấp nhận mạo hiểm hay không, thay vì cứ tiếp tục “trung thành” với những công thức cũ như 4-2-3-1 hay 4-4-2.