MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Ứng viên chủ tịch Barca trả lời hờ hững về tương lai Messi

    19:37 Thứ tư 25/11/2020

    BongDa.com.vn Lionel Messi có thể sẽ ra đi ngay khi mùa giải này kết thúc.

     

    17 năm kể từ ngày Messi ra mắt Barca

    Chỉ còn hai tháng nữa Barcelona sẽ công bố chủ tịch mới của họ, các ứng cử viên tiềm năng đang phải cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí này.

    Những phát biểu và các cuộc phỏng vấn từ đây trở đi có thể đóng vai trò lớn để các ứng viên nhận được sự ủng hộ của các thành viên khó tính trong CLB. Một trong những vấn đề được quan tâm nhất là tương lai của Lionel Messi.

    Sau Suarez, Koeman đang

     Lionel Messi có thể ra đi khi mùa giải này kết thúc.

    Mặc dù đang không có mùa giải tốt nhất của mình, Lionel Messi vẫn là một phần không thể thiếu trong đội hình của Barca. Tuy nhiên tương lai của siêu sao này đang bị đặt dấu chấm hỏi. Tin đồn được chú ý nhất là anh sẽ đến Manchester City để đoàn tụ với Pep Guardiola.

    Tuy vậy, ứng viên cho ghế chủ tịch Toni Freixa lại không bận tâm quá nhiều về việc liệu cầu thủ người Argentina ở lại hay ra đi, có khả năng đến Man City hay không.

    "Điều quan trọng nhất ở Barca là chính Barca." Freixa nói với Mundo Deportivo.

    “Đặc biệt chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Tôi hy vọng Messi không ra đi nhưng việc đó sẽ không phải là thứ khiến tôi mất ngủ."

    Rạng sáng nay, không có Messi trong đội hình, Barca đã thắng Dynamo Kyiv với tỷ số 4-0.

    Anh Tú | 19:07 25/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...