MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Ứng viên chủ tịch tiết lộ Barca nhận 250 triệu euro đầu tư, sẽ nổ 3 bom tấn

    20:48 Thứ hai 22/02/2021

    BongDa.com.vn Toni Freixa tiết lộ Blaugrana sẽ nhận được khoản đầu tư lên đến 250 triệu euro nếu ông đắc cử.

    Sau khi bị tạm hoãn vì đại dịch COVID-19, cuộc bầu cử cuối cùng để quyết định ai sẽ chủ tịch mới của Barcelona sẽ diễn ra vào ngày 07/03 tới. Joan Laporta đang là ứng cử viên nặng ký nhất khi kêu gọi được 10.257 chữ ký từ các thành viên đội chủ sân Nou Camp ở cuộc bầu chọn sơ lược.

    Xếp sau Laporta là Victor Font với 4.710 chữ ký; Toni Freixa với 2.821 chữ ký, Emili Rousaud với 2.501 chữ ký. Cho dù ai là người đắc cử, họ sẽ phải đối mặt với tình cảnh vô cùng tồi tệ của CLB. Blaugrana đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính, trong khi đó thành tích trong thời gian qua là không thuyết phục.

    Toni Freixa: Barca nhận được đầu tư 250 triệu  - Bóng Đá

     Toni Freixa hứa hẹn về khoản đầu tư khổng lồ.

    Lép vế hơn so với Laporta và Victor Font, Toni Freixa đang làm tất cả để cứu vãn tình thế. Mới đây ông tiết lộ: “Chúng tôi đã chốt thỏa thuận với 1 nhà đầu tư – người sẽ đóng góp 250 triệu euro cho Barca.

    Ở mùa giải 2021/22, chúng tôi có thể ký hợp đồng với 3 ngôi sao, 2 ở hàng công và 1 ở hàng thủ. Tôi đang nói về khả năng đảm bảo các bản hợp đồng cho mùa giải tới. Barca sẽ có một lực lượng đủ sức cạnh tranh mà đáng ra CLB cần phải có. Không thể nào Koeman sẽ không thích những bản hợp đồng mới. Họ là những cầu thủ độc nhất vô nhị.”

    Những khoảnh khắc tuyệt nhất của Barca tại các vòng 16 đội Champions League:

     
    Endo | 20:18 22/02/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...