MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • U23 Việt Nam: “Chiếc hộp Pandora” bí ẩn của tướng Park

    21:47 Thứ hai 30/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn “Phù thủy” Park Hang-seo giấu bài rất kỹ. Ngay cả NHM và truyền thông cũng không biết thầy trò ông Park sẽ dùng “chiêu độc” gì tại Thái Lan.

    Câu chuyện thần thoại về “chiếc hộp Pandora” mang đến nhiều điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà nàng Pandora sở hữu. Thần Zeus đã dặn nàng Pandora rất kĩ rằng không được mở ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora mở chiếc hộp đó ra, và…

    Ở chừng mực nào đó, U23 Việt Nam năm nay giống như “chiếc hộp Pandora” kỳ bí. Tất cả các đối thủ đều muốn “giải mã” binh đoàn Rồng Vàng, đội đương kim á quân U23 châu Á. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề đơn giản, ít nhất cho đến trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam chạm trán U23 UAE vào ngày 10/1.

     - Bóng Đá

    Đình Trọng đã sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2020. Ảnh VFF.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo là 1 trong những “ông kẹ” tại giải đấu năm nay và họ càng đáng gờm hơn khi được che giấu dưới bức màn bí mật. Thầy Park có lý với quyết định “tập kín” ở những trận thử lửa trước Đại học Yeungnam, Busan Transportation Corporation, Becamex Bình Dương. Càng bí mật, U23 Việt Nam càng có nhiều cơ hội gây bất ngờ trước các đối thủ UAE, Jordan, Triều Tiên.

    Thống kê trong năm 2019 chứng tỏ phong độ rất "khủng" của U23/U22 Việt Nam. Với 15 trận đã đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo xứng danh "độc cô cầu bại" thắng 13, chỉ hòa đúng 2 trận với U22 Thái Lan tại SEA Games 30 và cưa điểm U22 UAE trận giao hữu. Như vậy, binh đoàn Rồng Vàng bỏ túi 41 trong tổng số 45 điểm tối đa, đạt hiệu suất giành điểm lên đến 91%. Nếu tính tỷ lệ thắng là 86,67% - thành tích cực kỳ ấn tượng.

    Dưới đế chế của “phù thủy” Park Hang-seo, dự đoán đội hình ra sân của các đội tuyển quốc gia Việt Nam là một điều thú vị. Và ngạc nhiên là rất khó để người hâm mộ và giới chuyên môn “bắt bài” những con tính thần sầu của tướng Park. Giải U23 châu Á 2020 sắp tới cũng không phải là ngoại lệ.

     - Bóng Đá

     "Phù thủy" Park Hang-seo sẽ một lần nữa cùng U23 Việt Nam "tạo địa chấn"?

    Trong trận đấu tập với “quân xanh” Becamex Bình Dương vừa qua, U23 Việt Nam vượt qua đối thủ nhờ bàn thắng duy nhất do Hà Đức Chinh thực hiện. Tướng Park đã có những thử nghiệm táo bạo nhằm kiểm chứng khả năng của các học trò. Việc thầy Park bố trí Trọng Hùng thi đấu trong vai trò hậu vệ cánh phải. “Chiêu độc” này rất giống cách HLV Park Hang-seo kéo chiến binh Nguyễn Trọng Hoàng từ hàng tiền vệ về chơi hậu vệ phải tại AFF Cup 2018.

    Trung vệ Nguyễn Thành Chung trong buổi tập hôm nay đã chia sẻ về thử nghiệm mới của thầy Park: “Trọng Hùng đá hậu vệ phải, không phải vị trí sở trường tiền đạo cánh phải trong trận đấu tập với câu lạc bộ Becamex Bình Dương. Lúc đầu, cậu ta cũng còn bỡ ngỡ, chưa bắt nhịp với lối chơi. Nhưng tôi tin rằng Trọng Hùng sẽ hoàn thiện thật tốt nếu như tiếp tục được tin dùng trong vai trò mới này”.

    Tiểu Phương | 21:17 30/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...