MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Giải U23 châu Á 2020: Bại tướng của Việt Nam “nắn gân” người Thái

    20:04 Thứ hai 30/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn U23 Australia, đội bị Việt Nam đánh bại tại Thường Châu năm 2018, vừa có động thái “dằn mặt” chủ nhà Thái Lan.

    Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 đến 26/1 tại Thái Lan. Nước chủ nhà nằm ở bảng A cùng U23 Iraq, Australia và Bahrain. Đây là bảng đấu được dự báo vô cùng khó khăn cho thầy trò HLV Akira Nishino. Người Thái nếu muốn đi tiếp phải vượt qua thách thức đến từ Socceroos và 2 đại diện của bóng đá vùng Vịnh.

    Mới đây chia sẻ với truyền thông, chiến lược gia Akira Nishino thừa nhận xác suất giành quyền đi tiếp tại bảng A là rất khó khăn: “Thái Lan chỉ có cơ hội nhỏ tại bảng A. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ từ bỏ. Cơ hội dù nhỏ nhưng vẫn là cơ hội. Australia, Iraq, Bahrain đều mạnh hơn Thái Lan. Vì vậy, chúng tôi phải duy trì bản sắc và lối chơi riêng của đội bóng. Thái Lan cần tập luyện hết mình, ra sân với tinh thần quyết thắng để chứng tỏ khả năng”.

     - Bóng Đá

     Người Thái đối mặt nguy cơ bị loại sớm tại VCK U23 châu Á 2020 giống như SEA Games 30.

    Chắc chắn người Thái sẽ phải dốc hết “vốn liếng” mới có thể “sống sót”, bởi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều khẳng định quyết tâm thành công. Hôm nay, HLV trưởng U23 Australia Graham Arnold vừa gửi “chiến thư” đến các đối thủ tại bảng A: “Australia đặt mục tiêu trở thành nhà vô địch U23 châu Á 2020. Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng, nếu Australia hiện thực hóa tham vọng này để mở đầu cho năm 2020 thành công, chúng tôi sẽ còn tiến rất xa”.

    Để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, tướng Arnold đã triệu tập danh sách sơ bộ 50 cầu thủ. U23 Australia có quá trình chuẩn bị hoàn hảo. Trong danh sách 23 tuyển thủ chính thức đệ trình lên ban tổ chức có 14 người đang khoác áo các đội bóng Australia. Chín cầu thủ còn lại thi đấu cho những câu lạc bộ nước ngoài. Australia sẽ bay sang Malaysia đóng quân và có trận giao hữu với Hàn Quốc trước khi đến Thái Lan cuối tuần này.

     - Bóng Đá

    U23 Australia có 9 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

    U23 Australia không phải là đối thủ xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cách đây 2 năm, Nguyễn Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất giúp thầy trò HLV Park Hang-seo quật ngã Australia. Nhờ chiến thắng quý giá này, U23 Việt Nam tiếp tục đả bại Iraq, Qatar để vào chơi trận chung kết U23 châu Á 2018. Dù thi đấu đầy quả cảm nhưng Quang Hải và đồng đội đành chấp nhận thúc thủ trước một U23 Uzbekistan đẳng cấp hơn, giành ngôi á quân.

    Ngày 8/1, U23 Australia sẽ có trận ra quân gặp U23 Iraq. Sau đó ngày 11/1 và 14/1, Socceroos lần lượt đụng độ chủ nhà Thái Lan và Bahrain.

    Tiểu Phương | 19:34 30/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...