MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • Tuyển Việt Nam: Thành - bại tại Malaysia

    21:55 Thứ sáu 03/07/2020 | 4

    Trong cuộc nói chuyện với bầu Đức, HLV Park Hang-seo xác định chuyến làm khách tại Malaysia có ý nghĩa quyết định đến cơ hội tiến xa của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

    Trong cuộc gặp gỡ với bầu Đức tại TP HCM ngày 1-7, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã nhấn mạnh trận tái đấu với tuyển Malaysia vào ngày 13-10 có tính chất quan trọng nhất. Nếu đánh bại đội chủ nhà, đội tuyển Việt Nam tràn trề cơ hội lọt vào vòng loại cuối tranh vé dự World Cup 2022; ngược lại, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bị soán ngôi đầu và cục diện bảng G trở nên gay cấn.

    Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bóng đá thế giới cũng chững lại. May mắn là nhờ khống chế dịch tốt mà bóng đá Việt Nam đã được Chính phủ cho phép hoạt động trở lại từ giữa tháng 5. Từ thời điểm đó, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cùng các trợ lý ngược xuôi khắp các sân cỏ cả nước để theo dõi những trận đấu tại V-League cũng như Giải Hạng nhất quốc gia để chuẩn bị lực lượng cho 3 trận đấu quyết định tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tạm thời, AFC ấn định lịch thi đấu của tuyển Việt Nam bắt đầu từ tháng 10, khi gặp Malaysia tại Bukit Jalil (ngày 13-10), gặp Indonesia (Mỹ Đình, 12-11) và UAE (UAE, 17-11).

     - Bóng Đá

     Trận tái đấu với Malaysia ngày 13-10 quyết định với tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 Ảnh: ĐỨC ANH.

    Nếu đạt kết quả tốt, tuyển Việt Nam sẽ lần đầu tiên vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cũng e dè khi đối thủ thường xuyên sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch gồm tiền vệ cánh Mahamadou Sumareh, tiền vệ trung tâm Brendan Gan và hậu vệ cánh trái Corbin-Ong. Họ đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của HLV Tan Cheng Hoe. Brendan Gan và Sumareh ghi đến 4/8 bàn cho Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

    Malaysia dự kiến sẽ có thêm 2 cầu thủ nhập tịch khác là tiền vệ tấn công Liridon Krasniqi (gốc Kosovo) và trung vệ Marcel Kolonda (gốc Zambia). Họ đều đã hoàn tất thủ tục để có thể khoác áo tuyển Malaysia vào cuối năm. Với những bổ sung này, tuyển Malaysia hứa hẹn sẽ rất khó lường khi tái đấu với tuyển Việt Nam. "Tôi đã nắm được thông tin Malaysia sẽ bổ sung một loạt cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho trận gặp chúng ta. Bây giờ phải xác định rõ thành bại của trận đấu với Malaysia sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của chúng ta. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần phải chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đấu vào tháng 10 tới" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam có nhiều mối lo trước trận đấu với Malaysia.

    Một mối lo khác của HLV Park trước Malaysia là vấn đề sân bãi. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trên sân Bukit Jalil, với sức chứa trên 87.000 chỗ ngồi. Đây là sân mà tuyển Việt Nam từng dẫn trước 2-0 nhưng bị gỡ hòa 2-2 ở hiệp 2 của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

    HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Tôi thật sự ấn tượng với sân bóng này. Sức ép mà người hâm mộ Malaysia tạo ra ở Bukit Jalil khiến các học trò của tôi có cảm giác choáng ngợp vì độ ồn rất lớn, chẳng khác gì trong một hang động, khiến việc giao tiếp trên sân không hề dễ dàng".

    Thực tế ở 3 trận sân nhà, Malaysia đều chơi tốt. Họ thua ngược UAE 1-2, thắng Indonesia 2-0 và thắng tuyển Thái Lan 2-1. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe rất muốn "phục thù" tuyển Việt Nam (lượt đi thua 0-1) và nếu chiến thắng, họ sẽ vươn lên dẫn đầu bảng G. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, trong khi Malaysia được 9 điểm, Thái Lan 8 điểm. Tuy nhiên, UAE với 7 điểm vẫn có lợi thế trong cuộc đua tranh ngôi đầu. 

    Anh Dũng | 10:03 03/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...