MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Tương lai màu hồng cho tuyển Việt Nam

    14:19 Chủ nhật 05/06/2016 | 7

    BongDa.com.vn HLV Nguyễn Hữu Thắng không tô hồng chiến thắng của đội nhà trước Hong Kong nhưng kết quả này cho thấy tuyển Việt Nam còn nhiều điều đáng chờ đợi ở phía trước.

    Tuyển Việt Nam đang chiếm được lòng tin của người hâm mộ bằng những trận đấu tốt thời gian gần đây.

    Tuyển Việt Nam đang chiếm được lòng tin của người hâm mộ bằng những trận đấu tốt thời gian gần đây.

    AYA Bank Cup là một giải giao hữu, nhưng cả 4 đội tham dự đều giành quyền lọt vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019. Nghĩa là họ hoàn toàn có thể gặp lại nhau để tranh vé dự giải đấu số một châu lục. Riêng Việt Nam, Myanmar và Singapore có thể chạm trán với nhau sớm tại AFF Cup 2014 sắp tới.

    HLV Nguyễn Hữu Thắng của tuyển Việt Nam xem đây là giải đấu giữa các đội có ngang cơ, trình độ không quá chênh lệch. Vì thế mỗi trận đấu sẽ mang đến cho ông cũng như các cầu thủ nhiều “dữ liệu” bổ ích để hoàn thiện lối chơi, hướng đến thành tích khả quan ở hai giải đấu sắp tới.

    Chân sút Lê Công Vinh cho biết: "Những trận đấu với các đội trong và ngoài khu vực sẽ giúp tuyển Việt Nam làm quen với nhiều trường phái bóng đá, định hình về lối chơi, thử nghiệm đội hình. Với cầu thủ, nó giúp họ trở nên dày dạn hơn, thi đấu tốt hơn ở từng thời điểm về sau. Những giải như thế này rất bổ ích cho toàn đội."

    Bản thân các đội đến với giải đều có sự chuẩn bị nghiêm túc và sử dụng lực lượng tốt nhất có thể. Trước trận gặp Việt Nam, HLV Kim Pan-Gon của Hong Kong tuyên bố không hề e sợ đối thủ. Ông không đề cao kết quả trận đấu mà chủ ý đến sự kết hợp giữa những cầu thủ nhập tịch và bản địa nhằm mang đến lối chơi ăn ý cho toàn đội.

    Thực tế, tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi Hong Kong sử dụng đến 5 cầu thủ gốc Phi, Brazil và Anh trong đội hình xuất phát. Jaimes Mc Kee – tiền đạo gốc Anh chính là người ghi cả hai bàn cho họ trong 90 phút. Những người còn lại đều cao hơn các học trò Hữu Thắng cả một cái đầu nên có lợi thế trong tranh chấp.

    Công Vinh bị chuột rút nặng sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức giữa Việt Nam vs Hong Kong.

    Công Vinh bị chuột rút nặng sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức giữa Việt Nam vs Hong Kong.

    Singapore mới thay tướng nên họ sử dụng nhiều cầu thủ có kinh nghiệm trong đội hình như Khairul Amri, Hassan Sunny, Bahakki Khaizan… Điểm mạnh của họ là hàng phòng ngự chơi rất tốt, có thủ môn Hassan Sunny bắt ổn định trong khung thành. Họ sẽ là đối thủ khó chịu của tuyển Việt Nam ở trận tranh ngôi vô địch.

    Sau trận thắng Hong Kong, tuyển Việt Nam bộc lộ những nỗi lo ở cả hàng công lẫn hàng thủ. Cả hai bàn thua của đội đều xuất phát từ những lỗi lầm không đáng có. HLV Hữu Thắng đã thẳng thắn phê bình điều này trong cuộc họp báo sau trận đấu. Nhiều khả năng, ông sẽ có điều chỉnh nhỏ về nhân sự ở trận chung kết.

    Trên hàng công, Lê Công Vinh ghi bàn nhưng anh bị chuột rút nặng đến nỗi không đá penalty. Trong bối cảnh Công Phượng đang chấn thương, hàng công của đội khá mỏng. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Việt Nam không quá lo lắng về điều này bởi đội đang có lực lượng dồi dào, đồng đều ở từng vị trí.

    "Theo tôi, lực lượng hiện tại đã tập hợp gần như đầy đủ những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam, chỉ thiếu Trọng Hoàng của Bình Dương. Đội hình hiện tại rất đồng đều, hàng phòng ngự có nhiều lựa chọn. Đặc hàng tiền vệ gồm nhiều cầu thủ có kỹ thuật như Tuấn Anh, Xuân Trường, Thành Lương... Đó có thể là tuyến sẽ quyết định trận đấu," Công Vinh nhấn mạnh.

    Kết thúc AYA Bank Cup, tuyển Việt Nam sẽ có quãng nghỉ tương đối dài trước khi tập trung trở lại cho AFF Cup vào cuối năm. Nhưng với lực lượng đang có và lối chơi đang dần khẳng định sự hiệu quả, thầy trò HLV Hữu Thắng đang dần chiếm được lòng tin của người hâm mộ.

    Tuyển Việt Nam đi chùa Shwedagon: Sau buổi tập chiều 4/6, toàn thể ban huấn luyện cũng như các cầu thủ tuyển Việt Nam đã đi thăm ngôi chùa Shwedagon, hay còn gọi là Chùa Vàng - thắng cảnh nổi tiếng của Yangon, Myanmar. Đây là kế hoạch đã được lên từ trước nhằm giúp các cầu thủ thỏa mái sau mỗi trận đấu căng thẳng.Trước đó vào buổi sáng, các cầu thủ thuộc biên chế HAGL đã được ban huấn luyện cho phép đi thăm khách sạn, cơ sở kinh doanh của bầu Đức tại Yangon, Myanmar.

    Nguyễn Đăng | 13:27 05/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...