MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Công Vinh tiết lộ 'mảnh ghép' duy nhất còn thiếu của ĐT Việt Nam

    13:08 Chủ nhật 05/06/2016 | 16

    BongDa.com.vn Trong cuộc trao đổi với báo chí trước trận đấu với Singapore tại chung kết giải Tứ hùng AYA Bank Cup 2016, đội trưởng Công Vinh đã tiết lộ mảnh ghép duy nhất đang còn thiếu ở ĐT Việt Nam hiện tại.

    Tham dự giải Tứ hùng AYA Bank Cup 2016 tổ chức tại Myanmar, ĐT Việt Nam và HLV Hữu Thắng không có sự phục vụ của bộ đôi Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa) và Văn Thắng (Hải Phòng) do chấn thương. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với báo chí chiều ngày 4/6, đội trưởng Lê Công Vinh cho rằng đây không phải là những tổn thất quá lớn của ĐT Việt Nam khi khẳng định: “ĐT Việt Nam hiện tại đang tập trung những cầu thủ tốt nhất, ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam, chắc chắn mọi người ai cũng nhìn ra điều này.”

    Công Vinh khẳng định Trọng Hoàng là mảnh ghép còn thiếu duy nhất của ĐT Việt Nam.

    Công Vinh khẳng định Trọng Hoàng là mảnh ghép còn thiếu duy nhất của ĐT Việt Nam.

    Theo quan điểm của tiền đạo người xứ Nghệ, thì người đồng đội trong màu áo B.Bình Dương là Trọng Hoàng mới là mảnh ghép duy nhất mà ĐT Việt Nam còn thiếu ở thời điểm hiện tại: “Bản thân tôi nghĩ, hiện tại đội hình chúng ta chỉ còn thiếu mỗi Trọng Hoàng của B.Bình Dương nữa là mạnh nhất.”

    Sau ca phẫu thuật chấn thương, Trọng Hoàng đang trong thời gian hồi phục và có thể trở lại thi đấu cho đội bóng đất Thủ ở giai đoạn 2 của V.League 2016. Đây thực sự là một tin vui với HLV Hữu Thắng và ĐT Việt Nam trước AFF Cup 2016 diễn ra vào cuối năm.

    Trước trận đấu với Singapore tại chung kết giải Tứ hùng AYA Bank Cup 2016 diễn ra vào chiều ngày 6/6 tới, đội trưởng Lê Công Vinh cũng nhấn mạnh ĐT Việt Nam không có vấn đề gì về lực lượng dù tiền đạo Công Phượng có thể không ra sân ở trận đấu này bởi chấn thương: “Tôi không nghĩ tuyển Việt Nam ít cầu thủ ở hàng công bởi tôi, Văn Quyết hay Lê Hoàng Thiên đều có thể đá tiền đạo. Thực tế nhân sự của đội rất dồi dào, đặc biệt ở hàng tiền vệ có những nhân tố rất kỹ thuật như Tuấn Anh, Xuân Trường. Tôi chưa thấy khi nào đội tuyển có lực lượng đồng đều ở từng vị trí như hiện nay. Đó là tín hiệu lạc quan cho tương lai.”

    Đức Văn | 12:01 05/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...