Vai trò của Donny Van de Beek tại Manchester United đã bị đặt dấu hỏi lớn kể từ khi anh chuyển đến Old Trafford. Mùa giải năm ngoái, ngôi sao người Hà Lan ra sân khoảng 36 lần, tuy nhiên phần lớn thời gian trong số này đều đến từ băng ghế dự bị.
Dù cựu tiền vệ Ajax đã tự thắp lên hy vọng cho bản thân bằng sự cải thiện đáng kể về cả thể trạng lẫn phong độ ở giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên sau hai vòng đấu, anh vẫn chưa thể tìm thấy một vị trí trong đội hình chính thức.
Ngay cả khi Man Utd rơi vào tình thế bế tắc như ở chuyến làm khách đến sân Southampton, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn tiếp tục ngó lơ Van de Beek và quyết định trao cơ hội cho Jesse Lingard - cầu thủ chỉ mới hồi phục sau khi dương tính với COVID-19. Sau tất cả, NHM một lần nữa đang đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của ngôi sao 24 tuổi tại Old Trafford.
Để lý giải nguyên nhân Van de Beek bị thất sủng, đầu tiên tờ M.E.N chỉ ra hai vị trí mà tiền vệ sinh năm 1997 chơi tốt nhất, đó là vai trò số mười và số tám.
Với sự toàn diễn kể trên, lẽ ra Van de Beek có thể hoạt động như một trạm trung chuyển bóng hoặc một tiền vệ tấn công trong sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên tại Man Utd, Solsa đã có những phương án chất lượng hoặc phù hợp hơn so với cựu cầu thủ Ajax.
Ở vai trò số 10, dù không thể phủ nhận khả năng đến từ Van de Beek, tuy nhiên anh không phải mẫu cầu thủ có thể tung ra những đường chuyền tạo đột biến hay thu hút đối thủ như Bruno Fernandes, mà thường tìm cách di chuyển vào khoảng không nơi hàng thủ đối phương để đón bóng, tương tự với cách hoạt động của Thomas Muller.
Trong khi đó, Man Utd lại có hàng tá các ngôi sao sẵn sàng làm nhiệm vụ này như Mason Greenwood hay Marcus Rashford. Vì vậy, thay vì trao cơ hội cho Van de Beek, HLV Solskjaer sẽ vẫn đặt trọn niềm tin vào cỗ máy kiến tạo mang tên Bruno Fernandes.
Trường hợp thứ hai, khi xếp Van de Beek chơi như một tiền vệ box-to-box, xu hướng thi đấu có phần bám sang phần sân đối phương (bản đồ nhiệt phía trên) của ngôi sao người Hà Lan sẽ làm hạn chế tầm hoạt động của Bruno hoặc Pogba.
Bên cạnh đó, cách di chuyển của Van de Beek cũng sẽ mở ra khoảng trống mênh mông ở phía sau tạo điều kiện cho đối phương dễ dàng khai thác. Chính vì thế, thay vì sử dụng anh, Solsa sẽ lựa chọn một phương án an toàn hơn như Nemanja Matic hay Scott McTominay.
Trong bối cảnh Man Utd đã sở hữu 2 chân kiến tạo chất lượng, rõ ràng chiến lược gia người Na Uy sẽ muốn hướng đến việc sử dụng một tiền vệ mỏ neo nhằm cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, thay vì sử dụng phương án rủi ro như Van de Beek.
Với tình hình hiện tại, có lẽ phương án chia tay ngôi sao 24 tuổi sẽ là cách giải quyết tốt nhất dành cho đội chủ sân Old Trafford.
Solsa nói về tầm quan trọng của Van de Beek