MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Tuchel tiết lộ mối quan hệ với Klopp và Guardiola

    06:00 Thứ năm 04/03/2021

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân người Đức nhận xét về 2 đồng nghiệp dẫn dắt 2 kình địch.

    Trước thềm trận đại chiến với Liverpool, thuyền trưởng Thomas Tuchel của Chelsea đã lên tiếng về đồng nghiệp đồng hương - Jurgen Klopp

    Klopp từng là tiền nhiệm của Tuchel tại Borussia Dortmund và HLV The Blues tiết lộ vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với ông. Tuchel còn có quan hệ tốt và cũng tán thưởng cựu HLV Bayern Munich hiện dẫn dắt Manchester City - Pep Guardiola.

    "Không". Metro dẫn câu trả lời của Tuchel khi được hỏi liệu có hỏi lời khuyên của Klopp trước khi nhận lời tiếp quản băng ghế chỉ đạo Chelsea. "Premier League khá giống với những gì tôi đã trông chờ."

    Thomas Tuchel reveals conversations with Jurgen Klopp and Pep Guardiola before joining Chelsea    - Bóng Đá

     Klopp và Guardiola.

    "Ý tôi là tôi vẫn nói chuyện thường xuyên với Klopp lẫn Pep và có cảm nhận về Premier League khi chúng tôi gặp nhau tại Dortmund, Paris, Champions League hay cuộc họp HLV của UEFA. Phản hồi từ họ luôn khá rõ ràng, nên tôi dấn thân vào hành trình này mà không cần lời khuyên từ Klopp.

    Nếu gọi điện cho Klopp, tôi hy vọng ông ấy sẽ gọi lại cho tôi vì Klopp không muốn đối đầu với tôi! Tôi đùa đấy! Luôn thật tuyệt khi gặp Klopp. Vô cùng khó đấu đội bóng của ông ấy. Với tôi, Liverpool với Klopp và Man City với Pep là 2 đội bóng đã thiết lập tiêu chuẩn, những đội mà chúng tôi phải thu hẹp khoảng cách.

    Đấy là mục tiêu và Chelsea đang chiến đấu cật lực. Tôi không cảm thấy đang chiến đấu một mình. Tôi có 1 CLB mạnh mẽ đằng sau mình, nên cảm thấy ổn."

    Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 05:30 04/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...