MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Tuchel lên tiếng về hình thức phạt tiền của Lampard

    11:27 Thứ bảy 13/03/2021

    BongDa.com.vn Chelsea đang được Thomas Tuchel quản lý bằng nhiều điều hoàn toàn khác biệt so với Frank Lampard.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard, các cầu thủ Chelsea phải làm quen với việc bị phạt tiền. Cụ thể, ở đội 1, họ sẽ bị phạt 20.000 bảng nếu đi tập trễ, 1.000 bảng nếu để điện thoại đổ chuông trong bữa ăn hay cuộc họp của đội và 5.000 bảng nếu họ không xuất hiện tại các sự kiện do đội bóng tổ chức.

    'I am not the police here' – Thomas Tuchel outlines key difference to Frank Lampard at Chelsea - Bóng Đá

     Thomas Tuchel tạo nên nhiều điều khác biệt so với Frank Lampard.

    Tuy nhiên, kể từ khi Thomas Tuchel chuyển đến làm việc tại Stamford Bridge, điều này đã không còn tồn tại. Thay vào đó, vị thuyền trưởng người Đức hướng đến sự tự giác của các cá nhân. Trong buổi họp báo trước trận đấu với Leeds United, Tuchel đã chia sẻ:

    "Tôi không biết về điều đó. Song, tôi luôn tin rằng mọi người sẽ xuất hiện đúng giờ vì tập thể này giống như 1 gia đình. Nếu muốn sống hòa thuận với nhau, mọi người phải chấp nhận những quy định về nề nếp. Tôi tin tưởng, thực hiện và muốn thuyết phục họ về những điều đó hơn là đặt nặng vấn đề tiền phạt. Tôi không phản đối hình thức này nhưng đó là thứ sẽ tồn tại trong phòng thay đồ, nơi các cầu thủ tự đặt ra quy định.

    Rõ ràng, khi chúng tôi tập luyện lúc 11 giờ, buổi tập sẽ bắt đầu vào đúng thời gian đó. Đây là 1 tập thể đáng để tin cậy. Họ luôn đến đúng giờ. Nếu 1 cầu thủ đến vào lúc 10:01 hay 9:59 thì cũng không có vấn đề gì. Tôi không phải là cảnh sát, luôn quanh quẩn để kiểm tra thời gian và đưa ra án phạt."

    Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea: 

     
    Faro | 10:57 13/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...