MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Tuchel khẳng định cầu thủ bị mình "hắt hủi" xứng đáng được đá chính

    23:00 Thứ ba 16/02/2021 | 2

    BongDa.com.vn Liệu cơ hội thi đấu có đến với cựu sao Borussia Dortmund trong tương lai?

    Một trong những cái tên bị "hắt hủi" nhất dưới thời HLV Thomas Tuchel là Christian Pulisic, người mới chỉ có một lần đá chính trong 6 trận gần nhất của Chelsea. Dù vậy, Tuchel thừa nhận ông rất muốn cho ngôi sao người Mỹ cơ hội thi đấu.

    Trong cuộc họp báo sau trận thắng Newcastle United mới đây, Tuchel chia sẻ:

    "Hôm nay, sự thay đổi người đầu tiên đã được thực hiện trong hiệp một do chấn thương. Còn Christian, bố trí cậu ấy tiếp tục đá chính sau trận đấu Cúp, hay để cậu ấy vào sân từ băng ghế dự bị là một quyết định rất khó khăn."

    Tuchel on Pulisic - Bóng Đá

     Pulisic tiếp tục ngồi ngoài. 

    "Chúng tôi đã quyết định sắp xếp một đội hình xuất phát khác. Thật không may, chúng tôi chỉ có ba sự thay đổi người, nên rất khó để dành thời gian cho các cầu thủ, để mọi người ra sân và mang đến tác động sau khi được nghỉ ngơi ở những trận trước đó."

    "Điều đó gây khó khăn cho chúng tôi, và chúng tôi cũng không muốn sử dụng quyền thay người thứ ba quá sớm."

    "Trong suốt trận đấu, chúng tôi đã thực hiện những gì mình vẫn thường làm, là chỉ thay đổi để giành chiến thắng."

    "Christian xứng đáng được đá chính, hoặc ít nhất là vào sân nhưng tôi chỉ có 3 quyền thay người. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục nỗ lực, và mang đến tác động quan trọng cho chúng tôi trong tương lai."

    Tuchel nói về quá trình thích nghi tại Chelsea 

     
    Huỳnh Phong | 22:30 16/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...