MỚI NHẤT :
  • "Tôi rất vui vì Klopp đã đi!"
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Man Utd sẽ có mùa hè bận rộn
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Tuấn Anh trong mắt huyền thoại bóng đá Nhật Bản “King Kazu”

    12:31 Thứ tư 27/01/2016

    Tuấn Anh đang thể hiện khả năng hòa nhập với đội bóng Yokohama FC và được "huyền thoại" bóng đá Nhật Bản “King Kazu” đánh giá khá cao.

    (BongDa.com.vn) – Tuấn Anh đang thể hiện khả năng hòa nhập với đội bóng Yokohama FC và được “huyền thoại” bóng đá Nhật Bản “King Kazu” đánh giá khá cao.

    Huyền thoại bóng đá Nhật Bản chia sẻ về những ngày tập luyện cùng Tuấn Anh. Ảnh: Đình Viên.
    Huyền thoại bóng đá Nhật Bản chia sẻ về những ngày tập luyện cùng Tuấn Anh. Ảnh: Đình Viên.
    T
    rước trận đấu đầu tiên tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế HAGL 2016 diễn ra vào 17h00 ngày 27/1/2016 với SHB Đà Nẵng, Yokohama FC vẫn ra sân tập luyện. Có điều lần này đội bóng của J-League 2 chỉ cho nhóm cầu thủ trẻ và đang phục hồi chấn thương tập thể lực. Thành phần còn lại ở khách sạn tập vật lý trị liệu.

    Trong nhóm 10 cầu thủ phải tập riêng có tiền vệ Tuấn Anh và cầu thủ 49 tuổi Kazu Miura. Cả hai đều có vấn đề riêng sau chấn thương nên thường xuyên rơi cùng vào nhóm tập thể lực. Thỉnh thoảng, “King Kazu” và Tuấn Anh đều có những trao đổi qua lại với nhau khi hoàn thành mỗi bài tập. Cựu cầu thủ từng chơi bóng cho Genoa tại Serie A vừa xem Tuấn Anh là đồng đội vừa là một người học trò.

    Cầu thủ 49 tuổi này nói sau buổi tập: “Tôi cho rằng với kỹ thuật khéo léo, khả năng giải quyết tình huống nhanh nhạy thì Tuấn Anh hoàn toàn có một tương lai xán lạn trong màu áo Yokohama FC. Gia nhập J-League khiến cậu ấy phải thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường mới ở Nhật Bản. Giao tiếp là cách nhanh nhất có thể giúp Tuấn Anh hòa nhập với văn hóa bóng đá của chúng tôi.”

    HLV Milos Rus (đội nón) trao đổi cùng chuyên gia vật lý trị liệu để nắm tình hình nhóm cầu thủ chấn thương. Ảnh: Quang Thịnh.
    HLV Milos Rus (đội nón) trao đổi cùng chuyên gia vật lý trị liệu để nắm tình hình nhóm cầu thủ chấn thương. Ảnh: Quang Thịnh.

    Nhiều khán giả Việt Nam không tin rằng có một cầu thủ vẫn chơi bóng ở độ tuổi cao như “King Kazu”. Chia sẻ về bí kíp để mình có thể theo đuổi con đường “quần đùi áo số” đến thời điểm này, cầu thủ có hai màu tóc chia sẻ: “Tôi sẽ chơi bóng đến khi nào tôi có thể. Điều quan trọng là bạn phải có đam mê, nhiệt huyết, tập luyện chăm chỉ và giữ gìn sức khỏe để có thể thi đấu thật tốt. Sau khi giải nghệ, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục làm việc liên quan đến bóng đá.”

    Trận đấu giữa Yokohama FC và SHB Đà Nẵng được mong chờ bởi sự có mặt của cả huyền thoại bóng đá Nhật Bản và tiền vệ Tuấn Anh. Tuy nhiên, khả năng ra sân của cả hai vẫn đang được BHL giữ bí mật vì còn phụ thuộc vào quá trình phục hồi chấn thương để quyết định thời lượng thi đấu. Trong buổi tập này, HLV Milos Rus cũng đã có thời gian trao đổi khá lâu với chuyên gia vật lý trị liệu để nắm tình hình nhân sự.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...