MỚI NHẤT :
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Văn Quyết: Cầu thủ Việt thừa sức thi đấu ở Hàn Quốc, Nhật Bản

    22:09 Thứ tư 20/09/2023 | 1

    BongDa.com.vn Hà Nội FC có ngày ra quân không thuận lợi ở bảng J AFC Champions League khi nhận thất bại 2-4 ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước đại diện Hàn Quốc Pohang Steelers.

    Với lợi thế sân nhà, Hà Nội FC nhập cuộc đầy tự tin và có một vài cơ hội trước khung thành thủ môn Hwang In-Jae nhưng không tận dụng được. Trong khi đó Pohang Steelers nhanh chóng cho thấy đẳng cấp vượt trội trước đại diện Việt Nam. Phút thứ 30, Damien Le Tallec vô tình đánh đầu về lưới nhà trong tình huống nhảy lên tranh chấp với cầu thủ đội khách.

    Pohang Steelers tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng nữa của Yoon Min-Ho và Kim In-Sung để có lợi thế dẫn trước 3-0 sau 45 phút đầu tiên. Ngay đầu hiệp 2, Kim In-Sung hoàn thành cú đúp để nâng tỷ số lên 4-0. Nỗ lực của Nguyễn Văn Quyết và đồng đội chỉ giúp họ kiếm được 2 bàn gỡ ở những phút còn lại do công của Joel Tagueu.

    Văn Quyết nói điều bất ngờ ở trận thua tại AFC Champions League - Bóng Đá

     2 bàn thắng của Joel Tagueu là không đủ giúp Hà Nội FC tạo nên bất ngờ. Ảnh: AFC.

    Sau trận đấu đội trưởng Hà Nội FC, Nguyễn Văn Quyết đã có những phát biểu đáng chú ý với truyền thông về các cầu thủ ngoại binh.

    "Khác biệt lớn nhất các bạn đều thấy, ở hiệp 2, chúng tôi bổ sung cầu thủ nội chất lượng. Tôi nhấn mạnh bóng đá Việt Nam, các cầu thủ nội thừa sức đá ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Điều quan trọng là các bạn có tự tin hay không," thủ quân Hà Nội FC nói.

    "Một số ngoại binh mới đến Hà Nội FC. Tôi hơi tiếc rằng các bạn ấy chưa hòa nhập. Qua trận đấu này, các bạn ấy đã nhìn thấy cầu thủ Việt Nam không như các bạn ấy từng nghĩ. Chúng tôi thể hiện trên sân, các cầu thủ Hàn Quốc cũng nhìn nhận được. Chúng tôi thi đấu điềm tĩnh, chơi thứ bóng đá của chúng tôi."

    Chân sút 32 tuổi tiếc nuối về kết quả ngày ra quân trước đội bóng từng ba lần lên ngôi ở đấu trường danh giá nhất châu lục.

    "Ở một trận đấu của Cúp C1, chúng tôi đá ngang ngửa, đôi lúc lấn lướt. Tôi hơi tiếc cho Hà Nội FC. Trận đầu tiên sau nhiều năm chúng tôi quay lại giải đấu, có bàn thắng là nỗ lực không bỏ cuộc của cả đội. Tôi mong rằng các cầu thủ sớm hòa nhập để tiếp tục phấn đấu", Văn Quyết nói.

    Nam Thành | 21:39 20/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...