Trước khi bắt đầu mùa giải cuối của mình ở M.U, Sir Alex Ferguson phát biểu rằng ông cần “một nhà vô địch” ở sân Old Trafford. Cái giá 24 triệu bảng được đưa ra cho Van Persie. Cầu thủ 29 tuổi chỉ chơi ấn tượng thêm một mùa giải trước khi biến mất vì tuổi tác và chấn thương. Nhưng vậy là đủ để M.U có thêm 1 danh hiệu vô địch, chức vô địch cuối của Sir Alex Ferguson. Giờ đã đến lúc Wenger, người đã bán Van Persie, tiếp nhận bài học đó.
Vardy cũng 29 tuổi và là nhiều khả năng là bản hợp đồng mới của Wenger mùa giải tới. Huấn luyện viên của Arsenal chưa từng bỏ ra quá 10 triệu bảng cho một cầu thủ ở tuổi đó. Nhưng quyết định bạo chi cho Vardy có thể là bằng chứng cho sự thay đổi trong công thức chiến thắng của Wenger. Wenger đang bước vào mùa giải cuối trong hợp đồng với Arsenal. Ông đang là người có thời gian phục vụ cho 1 đội bóng lâu nhất ở châu Âu lúc này, và ở tuổi 66 nhiều khả năng ông cũng sẽ không gia hạn không mùa giải này.
Sức ép đã giảm bớt phần nào khi Arsenal vượt qua đối thủ Tottenham để giành ngôi vị á quân ở vòng cuối cùng. Tuy vậy thái độ thiếu kiên nhẫn của các cổ động viên vẫn còn đó. Wenger, dù đã rất cứng rắn với chiến lược của mình nhiều năm qua, đã nghĩ đến những sự thay đổi. Giờ đây ông không chỉ cần phải thắng, ông buộc phải thắng. Thử thách sẽ nhiều hơn ở mùa giải tới. Chelsea chắc chắn sẽ trở lại đường đua, cả 2 đội bóng thành Manchester đều có 2 huấn luyện viên chất lượng. Arsenal cần nhiều hơn sau bản hợp đồng với Xhaka.
Tâm lí của đội bóng thành London luôn bị coi là không đủ vững vàng trước các áp lực. Ông cần một cầu thủ có tinh thần chiến thắng và không biết chùn bước trước khó khăn. Vardy đến từ Leicester- nhà vô địch bất ngờ của mùa giải vừa qua có thể là người giúp tâm lí của đội bóng đạt một cấp độ mới. Wenger tất nhiên mong muốn điều đó ở Vardy, điều tương tự cũng xảy ra với Van Persie và M.U của mùa giải 2012/13. Arsenal có đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất cho việc kiến tạo, và Wenger cần một người kết thúc nó thật gọn gàng.
Sự thay đổi về cả phong cách chơi và tâm lí thi đấu cho đội bóng? Điều đó có vẻ hơi quá khả năng để kì vọng ở một bản hợp đồng. Nhưng việc kí hợp đồng với đội bóng duy nhất đứng trên Arsenal ở mùa giải vừa qua cho thấy Wenger đã thực sự hành động. Chức vô địch cho Wenger ở mùa giải cuối cùng?
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)