MỚI NHẤT :
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Trưởng BTC V.League nói gì về trận “có mùi” ở Pleiku?

    09:59 Thứ ba 25/08/2015

    Trưởng BTC giải V.League Nguyễn Minh Ngọc khẳng định không có cơ sở nào để kết luận trận đấu trên sân Pleiku giữa HAGL và SLNA “có mùi”.

    Trưởng BTC giải V.League Nguyễn Minh Ngọc khẳng định không có cơ sở nào để kết luận trận đấu trên sân Pleiku giữa HAGL và SLNA “có mùi”.

    Trưởng BTC V.League nói gì về trận
    Trận đấu giữa HAGL và SLNA bị nghi ngờ. Ảnh: Internet.
    N
    hững ngày qua, trận thua bất ngờ của SLNA trên sân của HAGL trở thành tâm điểm chú ý của báo chí và dư luận. Đây là trận thua dường như đã được dự báo từ trước, bởi đội bóng xứ Nghệ không còn mục tiêu ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, nhiều người cho rằng bầu Đức sẽ không ngồi yên nhìn đứa con của mình xuống hạng.

    Trước nghi ngờ của dư luận, sau khi SLNA lên tiếng, đến lượt BTC giải cũng khẳng định trận đấu này diễn ra bình thường, không “có mùi” như nhiều thông tin vừa qua.

    “Báo chí và dư luận đã nói rất nhiều về trận đấu này. Ở trận đấu giữa HAGL và SLNA, Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đích thân dự khán và đã khẳng định trận đấu không có những biểu hiện tiêu cực. Quan điểm của chúng tôi cũng cho rằng trận đấu diễn ra bình thường, việc HAGL lội ngược dòng là bằng thực lực, sự quyết tâm của đội bóng này,” ông Ngọc cho biết.

    Trước phát biểu của HLV Trần Bình Sự rằng “HAGL giành chiến thắng là do có nhiều mối quan hệ,” ông Ngọc cho biết BTC giải sẽ làm việc với HLV trưởng CLB Đồng Nai về phát ngôn này, còn hiện tại chưa có bình luận gì.

    Mùa giải nào cũng vậy, cứ đến những vòng cuối là V.League luôn xảy ra hàng loạt những nghi vấn tiêu cực. Kết quả nhiều trận đấu đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua tới ngôi vô địch hay suất xuống hạng. Đơn giản bởi đây là thời điểm nhiều đội đã chắc chắn trụ hạng, có thể sẽ đi “làm kinh tế” hoặc “trả nợ”. Ngoài ra, nhiều cầu thủ ở các đội sắp đáo hạn hợp đồng, cũng thi đấu giữ chân để tránh chấn thương. Như ở SLNA, hiện đang có 6 cầu thủ chuẩn bị hết hạn hợp đồng và đã thi đấu không đúng sức ở trận gặp HAGL, dẫn đến những nghi ngờ tiêu cực.

    Ở những vòng đấu tới đây, để ngăn chặn tiêu cực tại V.League, theo ông Ngọc, BTC giải sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban kỷ luật VFF và C45 để điều hành giải đấu. Ngoài ra, BTC giả cũng có những phần thưởng hợp lý nhằm khuyến khích tinh thần thi đấu các đội bóng.

    Hữu Nghiêm - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...