MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Tổng tiền thưởng của U21 HAGL vượt mốc 1,5 tỷ đồng

    22:19 Thứ hai 30/11/2015

    Tiền thưởng từ chức vô địch, rồi tiền thưởng từ nhà tài trợ NutiFood, bầu Đức và VFF, U21 HAGL đã bỏ túi tổng số tiền thưởng trên 1,5 tỷ đồng.

    Tiền thưởng từ chức vô địch, rồi tiền thưởng từ nhà tài trợ NutiFood, bầu Đức và VFF, U21 HAGL đã bỏ túi tổng số tiền thưởng trên 1,5 tỷ đồng. Đấy là còn chưa kể các cá nhân trong đội cũng có cho riêng mình rất nhiều giải thưởng khác.

    Tổng tiền thưởng của U21 HAGL vượt mốc 1,5 tỷ đồng
    Vô địch giải U21 Quốc tế 2015, U21 HAGL kiếm bộn tiền thưởng. Ảnh: Thanh Niên.

    Giải U21 Quốc tế 2015 đã khép lại với chức vô địch thuộc về U21 HAGL. Trong trận chung kết với U19 Hàn Quốc tối qua, nhờ lối chơi hợp lý cùng sự tỏa sáng của Công Phượng, đội bóng phố Núi đã có chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi ở giải đấu này. Chiến thắng của U21 HAGL không chỉ làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, mà còn mang tới cho đội bóng này những khoản tiền thưởng “kếch xù”.

    Với chức vô địch giải U21 Quốc tế 2015, U21 HAGL đã nhận được phần thưởng 12.000 USD, tương đương khoảng 250 triệu đồng. Ngoài ra, đội bóng phố Núi còn nhận thưởng 500 triệu đồng từ Công ty NutiFood (nhà tài trợ chính của HAGL). Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng phóng tay thưởng cho U21 HAGL số tiền 200 triệu đồng sau chiến thắng đầy cảm xúc trước “đại gia” của bóng đá trẻ châu Á.

    Cần biết rằng, ở vòng bảng, sau chiến thắng 4-3 trước U21 Myanmar để đoạt vé vào bán kết, U21 HAGL đã nhận thưởng 600 triệu đồng, bao gồm 500 triệu đồng từ bầu Đức và 100 triệu đồng từ nhà tài trợ NutiFood. Như vậy, tính cho tới khi lên ngôi vô địch, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã nhận tổng cộng 1,55 tỷ đồng tiền thưởng.

    Hiện tại thì phía HAGL và bầu Đức chưa công bố mức thưởng thêm cho đội sau chức vô địch ấn tượng tại TP HCM, nhưng nhiều khả năng họ sẽ không tiếc tay. Cứ nhìn thái độ hồ hởi của bầu Đức trên sân Thống Nhất khi chứng kiến “gà nòi” của mình dập U19 Hàn Quốc tơi tả đủ thấy ông vui sướng như thế nào, nhất là sau thời gian dài phải chịu điều tiếng từ dư luận vì lứa trẻ HAGL thi đấu không thành công tại V.League.

    Bên cạnh các giải thưởng từ Ban tổ chức và nhà tài trợ, các cầu thủ U21 HAGL cũng gom về cho mình đa số các giải thưởng cá nhân. Đơn cử như Công Phượng, chân sút số 10 nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Bàn thắng đẹp nhất giải, Cầu thủ người Việt xuất sắc nhất giải, Vua phá lưới tại giải, Cầu thủ ghi bàn đầu tiên ở trận chung kết… Trong khi đó, những Tuấn Anh hay Xuân Trường cũng nhận các giải thưởng cá nhân ở các trận đấu cụ thể trước đó.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...