MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • “Tôi phải ra đi vì Rafael Benitez”

    11:41 Chủ nhật 29/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Bắc Macedonia cảm thấy cay đắng khi nhắc lại quãng thời gian làm việc cùng Rafael Benitez ở Napoli.

    Tài năng của Goran Pandev

    Những người thường xuyên theo dõi Serie A chắc chắn sẽ biết đến Goran Pandev. Ở tuổi 36, tiền đạo người Bắc Macedonia hiện đang chơi bóng trong màu áo Genoa. Cách đây 10 năm, anh đã cùng với các đồng đội ở Inter Milan giành “cú ăn 3” lịch sử dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho.

    Đến năm 2011, Goran Pandev gia nhập Napoli. Tại đây, anh đã được gặp lại Rafael Benitez, người đã dẫn dắt Inter Milan sau khi Jose Mourinho ra đi. Mặc dù vậy, mối quan hệ của tiền đạo người Bắc Macedonia vị chiến lược gia này lại không mấy tốt đẹp. Mới đây, anh đã có dịp kể lại quãng thời gian chơi bóng ở San Paolo thông qua buổi trả lời phỏng vấn với Calciomercato. Goran Pandev chia sẻ:

    “Mazzarri muốn tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi đã bị chấn thương và gặp vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, ông ấy biết rõ khả năng của tôi và tiếp tục đặt niềm tin vào tôi. Tôi phải gửi lời cảm ơn đến Mazzarri. Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn, ông ấy đã cho tôi cơ hội được vào sân. Cuối cùng, tôi đã lập 1 cú đúp trong trận đấu với Juventus. Kể từ thời điểm ấy, tôi đã lấy lại phong độ của mình. Bàn thắng trong trận Supercoppa Italiana ở Bắc Kinh vẫn còn in đậm trong kí ức của tôi nhưng đáng tiếc, quyết định sai lầm của trọng tài đã giúp Juventus giành chức vô địch."

    Goran Pandev:

     Goran Pandev trong màu áo Napoli.

    "Sau đó, Benitez đã đến. Tôi biết cách làm việc của Rafael, nhưng ngay cả khi đã chơi tốt, tôi vẫn không có cơ hội ra sân ở trận đấu tiếp theo. Điều này ngày càng trở nên tồi tệ. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với HLV và gửi yêu cầu được rời Napoli đến Chủ tịch vì tôi muốn được ra sân nhiều hơn. Tôi chỉ còn 1 năm hợp đồng và họ đã đồng ý.”

    Faro | 11:11 29/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...