MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • EURO 2020: Sau ĐT Anh, thêm 1 đội tuyển 'vừa tập, vừa chơi'

    17:43 Thứ năm 17/06/2021

    BongDa.com.vn Bắc Macedonia tập luyện rất hăng hái trước khi bước vào trận đấu then chốt gặp đối thủ nặng ký Ukraine.

    EURO 2020: Sau ĐT Anh, thêm 1 đội có phương pháp tập 'cực dị' - Bóng Đá

     Ở khoảng thời gian đầu, HLV Igor Angelovski cho các học trò khởi động nhẹ. Rõ ràng, sau những giây phút chiến đấu hết mình ở trận thua Áo 1-3, đội tuyển đến từ Đông Nam châu Âu cần được thư giãn. 

    EURO 2020: Sau ĐT Anh, thêm 1 đội có phương pháp tập 'cực dị' - Bóng Đá

     Đội trưởng Goran Pandev luôn tỏ ra nghiêm túc và có những lời căn dặn cho các đàn em của mình.

    EURO 2020: Sau ĐT Anh, thêm 1 đội có phương pháp tập 'cực dị' - Bóng Đá

     Buổi tập tại SVĐ Quốc gia Bucharest của Bắc Macedonia diễn ra rất bình thường với những phương pháp cơ bản, mãi cho tới khi hình ảnh này xuất hiện. Theo đó, các phóng viên quan sát thấy cầu thủ Bắc Macedonia chủ yếu sử dụng... tay.

    EURO 2020: Sau ĐT Anh, thêm 1 đội có phương pháp tập 'cực dị' - Bóng Đá

     Càng "dị" hơn, HLV Igor Angelovski đã nghĩ ra một trò chơi cho các học trò của mình. Trong trò chơi này, nấm chiến thuật cỡ to là dụng cụ hỗ trợ chính. Các cầu thủ xoay ngược nấm chiến thuật lại để chuyền cho nhau và không cho quả bóng chạm đất.

    EURO 2020: Sau ĐT Anh, thêm 1 đội có phương pháp tập 'cực dị' - Bóng Đá

     Luật chơi rất đơn giản. Hai cầu thủ sẽ cố định quả bóng ở mặt dưới của nấm chiến thuật, sau đó di chuyển ở một khoảng cách gần 7m. 

    EURO 2020: Sau ĐT Anh, thêm 1 đội có phương pháp tập 'cực dị' - Bóng Đá

     Đến vị trí được chỉ định, cả hai sẽ tung hứng để đổi bóng cho nhau, sau đó quay về vị trí cũ và tiếp tục tung hứng cho hai đồng đội khác. 

    EURO 2020: Sau ĐT Anh, thêm 1 đội có phương pháp tập 'cực dị' - Bóng Đá

     Có lẽ, HLV Igor Angelovski muốn các học trò của mình học được cách duy trì sự tập trung vào trái bóng. 

    EURO 2020: Sau ĐT Anh, thêm 1 đội có phương pháp tập 'cực dị' - Bóng Đá

     Các cầu thủ Bắc Macedonia đang có tâm lý khá thoải mái. Ắt hẳn, Goran Pandev và các đồng đội không gặp quá nhiều áp lực về mặt thành tích. Dù sao đi nữa, việc được góp mặt ở VCK EURO đã là kỳ tích trong lịch sử của bóng đá Bắc Macedonia. Trước mắt đội tuyển này sẽ là trận đấu gặp Ukraine. 

    EURO 2020: Sau ĐT Anh, thêm 1 đội có phương pháp tập 'cực dị' - Bóng Đá

     Ngoài Bắc Macedonia, một đội tuyển khác có phương pháp "dị" không kém đó là ĐT Anh. Thay vì ra sân, HLV Gareth Southgate để các học trò chơi bóng trong... bể bơi. 

    EURO 2020: Sau ĐT Anh, thêm 1 đội có phương pháp tập 'cực dị' - Bóng Đá

     Được biết, phương pháp của ĐT Anh là Hotpod Yoga được sáng lập hồi năm 2013 bởi giáo viên tên Nick và nhà tư vấn chiến lược tên Max. 

    Siêu phẩm của sao Bắc Macedonia trong màu áo Napoli: 

     
    Giang Nam | 17:13 17/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...