MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • "Tôi đã không mong đợi nhiều khi Tuchel trở thành huấn luyện viên mới"

    10:35 Thứ ba 25/05/2021

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Đức có những chia sẻ thú vị xoay quanh HLV Thomas Tuchel trước thềm chung kết Champions League.

    Từng cộng tác với HLV Thomas Tuchel trong quá khứ, Ilkay Gundogan thừa nhận Tuchel là người đã thuyết phục anh ở lại Borussia Dortmund thêm một mùa giải. Tribal Football dẫn lời tiền vệ người Đức:

    "Thành thật mà nói, tôi đã không mong đợi nhiều khi có thông báo rằng Tuchel sẽ trở thành huấn luyện viên mới. Tôi thậm chí còn đang đàm phán về việc có thể rời câu lạc bộ."

    Man City star Gundogan claims Chelsea boss Tuchel 'very similar' to Guardiola - Bóng Đá

     Tuchel đã giúp Chelsea thoát hiểm trong mùa này.

    "Nhưng tôi nhớ rằng, tôi đã có một cuộc điện thoại với ông ấy khi tôi đang trải qua kỳ nghỉ Hè, và đó thực sự là một cuộc gọi tuyệt vời."

    "Tuchel đã cố gắng giải thích cho tôi một vài điều, rằng ông ấy muốn chúng tôi chơi như thế nào, muốn chúng tôi tập luyện như thế nào và Tuchel đã thực sự chứng minh những gì ông ấy nói ngay trong mùa giải đó."

    "Và tôi rất ngạc nhiên về cái cách Tuchel làm việc với đội tốt như thế nào và cách tiếp cận trận đấu của ông ấy. Ông ấy nổi tiếng về mặt chiến thuật và tôi thực sự thích điều đó."

    "Tôi nghĩ Tuchel đã dạy tôi rất nhiều. Tôi chắc chắn ông ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời, tôi đã nói điều đó trong vài năm qua."

    "Thành thật mà nói, tôi nghĩ họ (Guardiola và Tuchel) rất giống nhau."

    "Tôi đang gặp một chút khó khăn để đề cập đến bất kỳ sự khác biệt nào giữa họ, bởi vì tôi nghĩ cả hai đều là những huấn luyện viên tuyệt vời, về mặt chiến thuật ở cấp độ cao của bóng đá."

    Tuchel thừa nhận Chelsea lọt vào Top 4 nhờ may mắn

     
    Huỳnh Phong | 10:05 25/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...