1. Một suất cho "máy quét"
N'Golo Kante hiện tại đang là trụ cột quan trọng của hàng tiền vệ Chelsea. Với vai trò tiền vệ đánh chặn, thu hồi bóng, cầu thủ người Pháp góp công lớn trong việc giữ cân bằng giữa công và thủ nơi khu trung tuyến của The Blues.
Chính từ lý do đó, ta có thể thấy HLV Thomas Tuchel đã rất thận trọng với chấn thương của số 7 và không mạo hiểm sử dụng anh trong những trận đấu gần đây. Tuchel muốn có được lực lượng mạnh nhất và đặc biệt là Kante - người sẽ giúp đội nhà chống đỡ sự áp đảo của hàng tiền vệ Manchester City.
2. Đổi vai giữa James và Azpilicueta
Trong trận chung kết Cúp FA (với Leicester City) và trận đấu ở vòng 38 Ngoại hạng Anh (với Aston Villa), HLV Tuchel quyết định đổi vai giữa Reece James và Cesar Azpilicueta. Ông kéo James vào đá trung vệ lệch phải và cho Azpilicueta đá dâng cao. Nhiều khả năng, đây là sự tập dợt chuẩn bị cho trận chung kết Champions League.
James là mẫu cầu thủ thi đấu đầy sức mạnh và nhiệt huyết. Tuchel muốn tận dụng điều này để gia cố cho khu vực trung tâm hàng thủ cùng lão tướng Thiago Silva. Còn với Azpilicueta, kinh nghiệm sẽ giúp anh có những tình huống ngăn cản những cầu thủ chạy biên như Raheem Sterling.
3. Không sử dụng Kai Havertz
Kể từ sau trận thua Arsenal 0-1 trên sân nhà (ngày 12/05), HLV Tuchel đã không còn sử dụng Kai Havertz ở đội hình chính. Anh chỉ ra sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Leicester (chung kết Cúp FA) và Aston Villa với tổng số phút là 39. Có thể thấy, Havertz đã không còn là sự lựa chọn ưu tiên của vị thuyền trưởng người Đức.
Trong những trận đấu vừa qua, Timo Werner là cái tên được xếp đá chính thường xuyên ở vị trí cao nhất trên hàng công Chelsea. Phía sau là những vệ tinh như Mason Mount, Hakim Ziyech hay Christian Pulisic. Số 29 chỉ là phương án dự phòng.
Havertz đang trải qua mùa giải đầu tiên đầy khó khăn tại Stamford Bridge. Tính đến thời điểm hiện tại, anh chỉ mới ghi được 8 bàn thắng, đóng góp 9 pha kiến tạo sau 44 lần ra sân ở mọi đấu trường.
Chelsea làm nên lịch sử ở Champions League: