MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • TOÀN CẢNH vụ Jean Michel Seri: Cầu thủ sốc nặng, "đòn bẩn" từ các CLB

    09:50 Thứ bảy 26/08/2017 | 4

    BongDa.com.vn Không còn là những đồn đoán, chủ tịch CLB Nice, ông Jean Pierre Rivère thừa nhận cầu thủ của mình đang suy sụp tinh thần vì không thể đến Barcelona.

    Sau trận thua toàn diện trước Napoli ở lượt về play-off Champions League, Jean-Michel Seri lên báo cứng cỏi: "Đây sẽ không phải là trận đấu cuối cùng của tôi cho Nice". Nhưng mọi chuyện với cầu thủ người Bờ Biển Ngà suy sụp hơn rất nhiều.

     - Bóng Đá

    Jean-Michel Seri đang suy sụp tinh thần vì không thể đến Barcelona.

    "Cậu ấy quá đau khổ," chủ tịch CLB Nice, ông Jean Pierre Rivère nói. "Cậu ấy cực kỳ thất vọng về tất cả. Và tôi hy vọng sẽ có thể giải thích mọi chuyện sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè kết thúc." Cuối tuần này, cầu thủ vắng mặt trong trận gặp Amiens ở Ligue 1, dù không bị vấn đề gì về sức khỏe. Anh vắng vì quá thất vọng.

    Tưởng chừng như cầu thủ đã đến gần với việc chơi cho Barcelona, câu lạc bộ mơ ước của anh. Cầu thủ đã bật đèn xanh, và chỉ còn chờ Barcelona đến trả khoản tiền 40 triệu euro thỏa thuận miệng của phía đại diện cho cầu thủ và BLĐ Nice.

    Người đại diện Oscar Damiani của tiền vệ Jean Michel Seri từng cho biết, trong hợp đồng giữa Nice và tiền vệ người Bờ Biển Ngà có một điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu euro (36.5 triệu bảng).

    Trước đó, báo chí Pháp rò rỉ thông tin điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu euro này đã hết hạn vào ngay 15/07. Tuy nhiên người đại diện Oscar Damiani xác nhận điều khoản giải phóng hợp đồng này vẫn chưa hết hiệu lực.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, nhiều khả năng đây là một thỏa thuận miệng của phía đại diện cho cầu thủ và BLĐ Nice. Thỏa thuận miệng này có thể cho phép Jean Michel Seri rời CLB, nếu có một CLB nào đó chấp nhận trả phí giải phóng hợp đồng, và hiển nhiên không được giấy tờ quy định.

    Ở Ligue 1, theo quy định của ban tổ chức và LĐBĐ Pháp (LFP), các điều khoản giải phóng hay mua lại hợp đồng không được phép tồn tại. Điều này khác với ở La Liga hay Bundesliga, nơi các điều khoản giải phóng hoặc mua lại trong hợp đồng vẫn được các CLB và cầu thủ sử dụng bình thường.

    Về phần mình, Barcelona sau khi chịu sức ép từ người hâm mộ, đã tiếp cận tiền vệ đa năng người Bờ Biển Ngà. Một động thái điên rồ. Lời đề nghị chính thức ban đầu của Barcelona có giá 25 triệu euro. Tuy nhiên phía Nice yêu cầu 50 triệu euro - như đã phân tích ở trên. Sau cuộc điện thoại giữa chủ tịch CLB Nice và chủ tịch Barcelona Bartomeu, phía Nice cáo buộc Barcelona đã hành xử "xấu xí".

    Về phần mình, phía Barcelona tuyên bố họ rút khỏi thương vụ, vì chỉ có thể đề nghị 30 triệu euro trả ngay + 10 triệu euro điều khoản phụ. Nhưng thực ra, CLB chủ sân Camp Nou không mặn mà mấy với vụ này.

    Bên cạnh đó, người đại diện Oscar Damiani của tiền vệ này cũng tiết lộ phía PSG đã cố tình tiếp cận Nice để nâng giá trong vụ này. Động thái nhiều khả năng đã dẫn đến hành xử xấu xí của cả hai CLB.

    Jean Michel Seri, 26 tuổi, là tiền vệ trung tâm có thiên hướng chơi box-to-box (con thoi) cực hay ở Ligue 1 mùa rồi. Mùa trước, anh ghi 7 bàn và 9 kiến tạo sau 39 lần ra sân, giúp Nice thành ngựa ô ở Ligue 1. Mùa này, anh có 3 kiến tạo sau 6 lần ra sân.

    Xem tài năng của Jean Michel Seri:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 10:07 26/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...