MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Tìm đối tác cho Ronaldo, Juventus âm mưu đánh cắp 'báu vật' của Pep Guardiola

    15:43 Thứ tư 25/03/2020

    BongDa.com.vn Ban lãnh đạo Bianconeri đang cần thêm những nhân tố mới để tăng cường sức mạnh cho hàng công.

    Bà đầm già vẫn đang ngự trị trên đầu BXH Serie A, tuy nhiên phong độ của họ là chưa thực sự thuyết phục. Gonzalo Higuain gây thất vọng trong việc chia sẻ gánh nặng săn bàn với Cristiano Ronaldo. Chân sút người Argentina chỉ mới có 8 pha lập công trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, con số hết sức khiêm tốn đối với một tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công.

    Đã bước sang tuổi 32, việc Higuain sa sút là điều dễ hiểu. Chính vì vậy Juventus đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo khác, trẻ và giàu tiềm năng hơn để kết hợp với Ronaldo trên hàng công. Theo Calciomcercato, đội bóng thành Turin đang xem Gabriel Jesus là mục tiêu số một.

    Juventus chiêu mộ Gabriel Jesus - Bóng Đá

     Juventus xem Jesus là mục tiêu cần chiêu mộ.

    Mặc dù có hơi chút lép vế so với người đàn anh Sergio Aguero, tính đến thời điểm này Jesus đã ra sân được 39 trận, ghi tới 18 bàn thắng và sở hữu 9 pha kiến tạo. Rõ ràng Pep Guardiola vẫn đang rất chu đáo trong việc nâng tầm tiền đạo người Brazil, biến anh trở thành chân sút chủ lực của Man City trong tương lai.

    Cơ sở mà Juventus tin rằng họ sẽ thuyết phục thành công Gabriel Jesus chuyển đến Serie A đó là vì Aguero vẫn chưa có dấu hiệu sa sút ở tuổi 31. Jesus nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm ‘kẻ đóng thế’ trong 1-2 mùa tới nếu vẫn gắn bó với Man City. Trong khi đó, Bà đầm già sẽ đảm bảo cho tiền đạo sinh năm 1997 suất đá chính trên hàng công bên cạnh Cristiano Ronaldo. Theo Transfermarkt, mức giá của Gabriel Jesus ở thời điểm hiện tại là 70 triệu euro.

    Đẳng cấp của Ronaldo

    Endo | 15:13 25/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...