MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Tiết lộ: Đức Chinh từng sút tung lưới U18 Lazio

    10:47 Thứ sáu 04/09/2015

    Trước trận chung kết với U19 Thái Lan, niềm hy vọng của U19 Việt Nam được đặt vào tiền đạo Hà Đức Chinh, chân sút đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại giải.

    Trước trận chung kết U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan, niềm hy vọng của đội bóng áo đỏ được đặt vào tiền đạo Hà Đức Chinh, chân sút đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại giải.

     Tiết lộ: Đức Chinh từng sút tung lưới U18 Lazio
    Đức Chinh đang là cây làm bàn số 1 của U19 Việt Nam. Ảnh: Internet.
    H
    ôm nay, tâm điểm của NHM cả nước sẽ là trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015 giữa U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng đang được đánh giá là đội bóng mạnh nhất giải. Tuy nhiên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không dễ dàng đầu hàng số phận. Đội bóng áo đỏ cũng có những niềm hy vọng không hề nhỏ, đặt biệt là chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Hà Đức Chinh với 5 pha lập công. Tiền đạo người Phú Thọ đang được coi là niềm hy vọng lớn nhất của ông Hoàng Anh Tuấn trước trận U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan.

    Khi nói về cậu học trò cưng Đức Chinh thì HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương khẳng định không hề ngạc nhiên với phong độ của tiền đạo này bởi anh đã từng sút tung lưới cả U18 Lazio. Cựu danh thủ Nguyên Chương cho biết: “Tôi không hề ngạc nhiên về khả năng của Đức Chinh. Hồi tháng 4, khi U18 PVF sang thi đấu ở Italia trước đội bóng mạnh là U18 Lazio, Đức Chinh nổ súng và ghi bàn giúp U18 PVF thắng 2-1. Các em đều được tiếp cận với tư duy bóng đá hiện đại từ nhỏ nên biết cách tỏa sáng những lúc cần thiết. Ba trận đấu đầu tiên, Đức Chinh gặp vấn đề về tâm lý, đây là điều dễ hiểu với 1 tiền đạo trẻ khi em đá trong 1 tập thể mới hoàn toàn. Nhưng ở trận gặp Lào, khi được đá bên cạnh các đồng đội ở PVF thì em ấy tự tin hơn và thể hiện đúng khả năng của mình.”

    Nguyên Chương là thầy của 8 cầu thủ PVF, nòng cốt của U19 Việt Nam hiện nay. HLV này đánh giá lứa cầu thủ năm nay không hề kém những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trước kia. Nguyên Chương cho biết: “Nếu chỉ xét giữa học viện HAGL JMG với PVF thì tôi nghĩ các em PVF cũng không hề thua kém các em ở HAGL JMG. Các em PVF đều đã thi đấu quốc tế nhiều với những trận đấu với các đội bóng hàng đầu châu Âu, trong đó có những chiến thắng trước các CLB mạnh, thế nên các em đều tích lũy được kinh nghiệm và không ngại bất kỳ đối thủ nào.”

    Trong trận chung kết U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan vào hôm nay, các cầu thủ thuộc biên chế PVF như Đức Chinh, Minh Dĩ, Lâm Thuận, Tiến Dụng, Thanh Tuấn, Trọng Hóa vẫn sẽ là niềm hy vọng của đội bóng áo đỏ.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...