MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • "Thực sự lãng phí quá nhiều chất lượng"

    20:57 Thứ ba 12/01/2021

    BongDa.com.vn HLV trưởng ĐTQG cảm thấy đáng tiếc cho cậu học trò gặp khó khăn ở CLB.

    Nhất quyết chia tay Tottenham Hotspur để đầu quân cho Inter Milan, Christian Eriksen có lẽ đang vô cùng hối tiếc với quyết định của mình. Tại Nerazzurri, Eriksen không được lòng HLV trưởng Antonio Conte và thường xuyên phải ngồi dự bị.

    Trong 1 cuộc phỏng vấn gần đây, CEO Giuseppe Marotta thẳng thừng nói Inter đã cạn kiên nhẫn với tiền vệ Đan Mạch chỉ sau 1 năm gắn bó và sẵn sàng bán anh ngay trong phiên chợ đông.

    Eriksen 'far, far too good' for bench role - Denmark NT head coach slams Inter for wasting midfielder's talent - Bóng Đá

     Eriksen sa lầy ở Inter.

    Chứng kiến tình hình không tốt của cậu học trò, HLV trưởng ĐTQG Đan Mạch - Kasper Hjulmand đã lên tiếng qua Ekstra Bladet. Goal dẫn lời Hjulmand: "Tôi tin rằng Christian sẽ đưa ra các quyết định chính xác, có lợi cho cả sự nghiệp cấp độ CLB của cậu ấy lẫn tuyển Đan Mạch."

    "Tôi không quá lo lắng về các cầu thủ hàng đầu. Tuy nhiên khi bạn chứng kiến qua thời gian, quan ngại có thể xuất hiện vì họ không có nhịp điệu chiến đấu. Cả Christian lẫn các cầu thủ khác đều không thể trình diễn ở đẳng cấp cao nhất nếu thiếu nhịp điệu chiến đấu."

    Hjulmand ngầm chỉ trích Conte: "Christian đã thi đấu quá ít trong năm 2020. Thực sự lãng phí quá nhiều chất lượng khi cậu ấy ngồi trên ghế dự bị.

    Christian quá hay và không đáng rơi vào cảnh như vậy. Khi chứng kiến điều cậu ấy có thể làm, tôi hy vọng và tin rằng nhiều thời gian chơi bóng hơn đang chờ đợi cậu ấy năm nay."

     Hậu trường: Christian Eriksen gia nhập Inter Milan

     
    Phụng Sồ | 20:27 12/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...