MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Thua Everton, Lampard đáp trả gay gắt Klopp về khả năng vô địch của Chelsea

    06:31 Chủ nhật 13/12/2020 | 7

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng The Blues không đồng quan điểm với người đồng nghiệp khi nói đến khía cạnh đội nhà sẽ thách thức danh hiệu quốc nội mùa này.

     

    Lampard mong gặp lại người hâm mộ

    Vào kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Chelsea chi hơn 250 triệu bảng để bổ sung 6 tân binh cực chất và khoản đầu tư khổng lồ này đã góp phần giúp đại diện thành London tạo nên mạch 17 trận bất bại đầy ấn tượng ở mùa giải năm nay.

    Chứng kiến những màn trình diễn của đội chủ sân Stamford Bridge, HLV Jurgen Klopp bên phía Liverpool từng đưa ra phát biểu cho rằng The Blues hoàn toàn sẵn sàng để trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Premier League.

    Tuy nhiên, không lâu sau phát biểu của chiến lược gia người Đức, Frank Lampard cùng các học trò đã ngã ngựa trước Everton, qua đó chấm dứt chuỗi ngày thi đấu đầy thăng hoa này. Sau thất bại vừa rồi, thuyền trưởng Chelsea khẳng định trước truyền thông rằng, việc xem đội bóng của ông như một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu VĐQG mùa này thật sự rất lố bịch.

    Frank Lampard hits out at ‘ridiculous’ Jurgen Klopp claim after Chelsea lose at Everton - Bóng Đá

     Sai lầm của Mendy đã khiến Chelsea phải trả giá.

    "Việc giành danh hiệu phải trải qua một giai đoạn dài của mùa giải. Vì thế, nếu bất kỳ ai nói về việc chúng tôi vô địch Premier League dựa vào đội hình mạnh thì quả thật rất nực cười," Lampard chia sẻ.

    "Khi nói về một CLB xuất sắc, bạn phải nhìn vào những đội đã vô địch trong hai hay ba năm qua, đội bóng của họ có đầy những trung phong và tiền đạo cắm ghi đến 30 hoặc 40 bàn một mùa. Chúng tôi có một vài cầu thủ như thế, nhưng bên cạnh đó Chelsea cũng đang sở hữu những ngôi sao trẻ và điều này chưa đủ để trở thành nhà vô địch."

    Trường Sơn | 06:01 13/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...