MỚI NHẤT :
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • Thua đau ở Emirates, HLV Rennes nghi ngờ Arsenal "chơi ăn gian"?

    10:04 Thứ sáu 15/03/2019

    BongDa.com.vn HLV Rennes, Julien Stephan đã chỉ trích 1 cái tên Arsenal sau trận thua của đại diện nước Pháp tại Emirates.

    Chiến thắng 3-1 trước Arsenal trong trận lượt đi, Rennes tràn đầy tự tin trong chuyến hành quân đến sân Emirates và quyết tâm giành vé vào chơi tứ kết Europa League. Tuy nhiên, sự thật lại trở thành một "cơn ác mộng" với họ khi đại diện nước Pháp phải nhận trận thua với tỷ số 0-3 và đành ngậm ngùi nói lời chia tay với giấc mơ chinh phục danh hiệu ở Cúp Châu Âu.

    Dù vậy, phát biểu sau trận đấu, HLV Julien Stephen thể hiện rõ thái độ không hài lòng với một cầu thủ Arsenal và ông cho rằng, nếu các trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn, kết quả trận đấu có lẽ sẽ đi theo một hướng khác.

    Cụ thể, Stephen nói: "Bàn thắng thứ 2 của Arsenal rõ ràng đã phạm luật. Lacazette đã việt vị trong khi Aubameyang chuyền bóng trong lúc quả bóng đã đi ra ngoài đường biên. Rõ ràng, pha lập công đó đã thay đổi quá nhiều thứ.

    Thua đau ở Emirates, HLV Rennes đổ lỗi 1 cái tên Arsenal

    HLV Rennes, Julien Stephen không hài lòng về kết quả trận đấu.  

    Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao Lacazette trở lại sớm đến vậy sau lỗi lầm của anh ấy ở trận gặp BATE. Hiệp 1 trận đấu với chúng tôi, anh ấy phạm lỗi và nhận thẻ vàng, sau đó, Lacazette tiếp tục khiêu khích Ramy Bensebaini nhưng chẳng có hình phạt nào cả. 

    Tôi nghĩ đã có quá nhiều thứ chống lại Rennes hôm nay. Đó có lẽ cũng là bài học dành cho những đội bóng như chúng tôi, những người không có được "sức mạnh" như Arsenal để giành vé đi tiếp". 

    Phi Yến | 09:06 15/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...