MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Thủ môn ghi bàn giỏi nhất thế giới tuyên bố giải nghệ

    14:53 Thứ hai 07/12/2015

    Thủ môn ghi bàn nhiều nhất thế giới - Rogerio Ceni đã giã từ sân cỏ ở tuổi 43, sau trận đấu giữa Sao Paulo và Goias cuối tuần qua.

    Thủ môn Rogerio giã từ sân cỏ ở tuổi 43, sau trận đấu giữa Sao Paulo và Goias cuối tuần qua.

    Thủ môn ghi bàn giỏi nhất thế giới tuyên bố giải nghệ
    2005 là năm đỉnh cao của Ceni và Sao Paulo, với cú ăn ba gồm Vô địch bang Sao Paulo, vô địch Copa Libertadores và FIFA Club World Cup. Ảnh: Internet.
    S
    au 25 năm chơi bóng và 1.256 lần ra sân cho Sao Paulo, đồng thời nắm giữ kỷ lục Guinness là thủ môn ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá với 131 pha lập công, huyền thoại Rogerio Ceni tuyên bố treo găng.

    Hợp đồng giữa Sao Paulo với Ceni có thời hạn đến hết năm nay. Ở trận đấu cuối cùng của sự nghiệp, Ceni không thể xỏ găng vào sân vì dính chấn thương. CLB Sao Paulo dự định mời Liverpool đá giao hữu để tôn vinh thủ thành kỳ cựu của mình nhưng đến nay trận đấu vẫn chưa chắc chắn được tổ chức.

    Trong danh sách các thủ môn ghi bàn giỏi nhất, Rogerio Ceni bỏ cách rất xa các đối thủ phía sau là Chilavert (62 bàn – đã giải nghệ), Dimitar Ivankov (42 bàn – đã giải nghệ) và Rene Higuita (41 bàn – đã giải nghệ).

    Trong sự nghiệp, thủ thành Ceni giành được nhiều danh hiệu cùng Sao Paulo, trong đó đáng kể nhất là Copa Libertadores năm 1993 và 2005, FIFA Club World Cup năm 2005, Cúp Liên lục địa năm 1993.

    Ngoài ra ông cũng giành được Confed Cup năm 1997 và World Cup 2002 cùng ĐT Brazil, dù chỉ khoác áo ĐT xứ sở samba 16 lần.

    Anh Dũng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...