MỚI NHẤT :
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Thiếu người trầm trọng, U22 Thái Lan phải điều chỉnh giáo án

    17:09 Thứ tư 09/08/2017

    BongDa.com.vn U22 Thái Lan đang trải qua giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 29 một cách không thuận lợi. Với việc thiếu hụt quân số vì các lý do khác nhau, HLV Worawut Srimakha buộc phải thay đổi các bài tập.

    U22 Thái Lan đang gặp không ít khó khăn về quân số tập luyện. Trong bối cảnh Chenrop Samphaodi và Suriya Singmui phải tập riêng với chuyên gia thể lực, U22 Thái Lan còn thường xuyên phải “nhả” quân về các CLB để thi đấu tại giải VĐQG. Mới đây, BHL đã đồng ý cho các cầu thủ thuộc biên chế của Thai Honda và Chonburi trở về đội bởi 2 câu lạc bộ này sẽ đối đầu với nhau tại vòng 26 Thái League.

     - Bóng Đá

     HLV Srimakha và các học trò có rất ít thời gian để chuẩn bị cho SEA Games.

    Ông Srimakha thừa nhận trên ThairathTV: Chúng tôi đang phải điều chỉnh lại giáo án khi toàn đội luôn phải tập trong tình trạng thiếu quân. Tuy nhiên, quãng thời gian thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2018 đã phần nào giúp các cầu thủ hiểu được triết lý của đội bóng. Vì vậy, tôi tin rằng, U22 Thái Lan vẫn có thể thi đấu phong độ cao nhất và thuyết phục nhất ở SEA Games sắp tới.”

    Ngoài vấn đề lực lượng, U22 Thái Lan còn phải điều chỉnh giờ tập luyện. Theo lịch thi đấu mà BTC SEA Games 29 công bố, U22 Thái Lan sẽ phải thi đấu 3 trận đầu tiên vào lúc 15h. Đây là điều khá bất lợi với các cầu thủ bởi ở Thái, họ đã quen với việc thi đấu vào các khung giờ muộn. Do vậy, để giúp các học trò thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng, ông Srimakha đã điều chỉnh đẩy giờ các buổi tập lên sớm hơn. Các cầu thủ sẽ luyện tập với cường độ 2 buổi một ngày, với những giáo án khá nặng từ BHL. Đặc biệt, đội bóng xứ Chùa vàng rất chú trọng vào tình huống đá phạt và những pha di chuyển chiến thuật. Không ít lần, các "chuyên gia sút phạt" như Chaiyawat Buran hay Chaowat Veerachat bị nghiêm khắc nhắc nhở về khả năng xử lý những tình huống bóng chết. 

    Chỉ còn 5 ngày nữa SEA Games 29 sẽ khởi tranh, quỹ thời gian chuẩn bị của U22 Thái Lan là rất ep hẹp, tuy nhiên , bà Watanya Wongopasi, trưởng đoàn U22 Thái Lan vẫn tỏ ra lạc quan: “Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu như U22 Thái Lan có thêm thời gian tập luyện. Chỉ còn 5 ngày nữa là SEA Games 29 khởi tranh, BHL và các cầu thủ sẽ tận dụng tối đa quãng thời gian còn lại để khắc phục những yếu điểm.”

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 16:50 02/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...