MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Thế hệ vô địch của Lingard, Pobga ở M.U giờ ra sao?

    16:32 Thứ tư 18/11/2015 | 1

    Jesse Lingard, Paul Pogba,… là những cầu thủ hiếm hoi khẳng định mình ở thế hệ vô địch FA Cup trẻ năm 2011 của Man Utd.

    Jesse Lingard, Paul Pogba,… là những cầu thủ hiếm hoi khẳng định mình ở thế hệ vô địch FA Cup trẻ năm 2011 của Man Utd.

    Thế hệ vô địch của Jesse Lingard, Pobga ở M.U giờ ra sao?
    Sam Johnstone chịu phận dự bị ở M.U. Ảnh: Internet.

    Sam Johnstone (thủ môn): Ở tuổi 22, Sam Johnstone vẫn chỉ là gương mặt dự bị ở M.U và khó có khả năng tranh vị trí với De Gea, Sergio Romero…

    Michael Keane (hậu vệ): Mới chỉ thi đấu 5 lần cho đội 1 M.U. Trong những năm qua, cầu thủ này phiêu dạt qua Leicester, Derby và Blackburn thi đấu theo hợp đồng cho mượn. Mùa này, Michael Keane khoác áo Burnley.

    Sean McGinty (hậu vệ): Không thể cạnh tranh nổi ở M.U, Sean McGinty vừa bị bán đứt cho CLB hạng dưới Aldershot Town vào tháng 4 năm nay.

    Tom Thorpe (hậu vệ): Chỉ được ra sân vài lần dưới thời Van Gaal trước khi bị M.U thải hồi trong mùa Hè này. Hiện tại, Tom Thorpe đang khoác áo Rotherham United và mới chỉ ra sân 3 lần ở CLB này.

    Michele Fornasier (hậu vệ): Rời khỏi M.U năm 2013 và đang khoác áo CLB Serie B, Pescara.

    Jesse Lingard (tiền vệ): Từng bước chứng minh khả năng ở M.U và đã chiếm vị trí chính thức ở CLB trong thời gian qua. Mới đây, Jesse Lingard cũng vừa được triệu tập lên ĐT Anh.

    Thế hệ vô địch của Jesse Lingard, Pobga ở M.U giờ ra sao?
    Lingard từng bước khẳng định mình ở M.U. Ảnh: Internet.

    Ryan Tunnicliffe (tiền vệ): Chuyển sang khoác áo Fulham từ năm 2014 nhưng vẫn không tìm được chỗ đứng ở CLB này. Ryan Tunnicliffe liên tục bị đem cho mượn trong những năm qua.

    Ravel Morrison (tiền vệ): Cầu thủ được Sir Alex mô tả “tài năng nhất mà tôi từng thấy” đã chuyển sang West Ham năm 2012 nhưng cũng không thể hiện được mình. Thậm chí, anh còn liên tục vướng vào vụ rắc rối ngoài hậu trường. Hiện tại, Ravel Morrison đang chịu phận dự bị ở Lazio.

    Paul Pogba (tiền vệ): Sau khi rời M.U theo dạng tự do, Pogba thăng tiến mạnh mẽ trong màu áo Juventus. Hiện tại, anh đang là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới.

    Thế hệ vô địch của Jesse Lingard, Pobga ở M.U giờ ra sao?
    Pogba là cầu thủ hiếm hoi thành công rực rỡ ở thế hệ cầu thủ trẻ M.U vô địch FA Cup trẻ năm 2011. Ảnh: Internet.

    Gyliano Van Velzen (tiền đạo): Sau khi rời khỏi M.U năm 2013, Gyliano Van Velzen đã trôi dạt về đội bóng hạng Hai Hà Lan, Volendam.

    William Keane (tiền đạo): Anh em sinh đôi của Michael Keane. Hiện tại, William Keane vẫn thuộc biên chế của M.U và đang thi đấu cho Preston theo hợp đồng cho mượn.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc