MỚI NHẤT :
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Số phận của đội hình U21 MU vô địch FA Youth Cup 2011

    20:58 Thứ năm 17/09/2015

    4 năm sau chức vô địch FA Youth Cup của các cầu thủ U21 MU, ngoại trừ Paul Pogba, tương lai cuả các tài năng trẻ khác đều vô cùng ảm đạm.

    4 năm sau chức vô địch FA Youth Cup, ngoại trừ Paul Pogba, tương lai cuả các tài năng trẻ sáng giá khác như Sam Johnston, Tom Thorpe hay Jese Lingaard đều vô cùng ảm đạm.

     Thủ môn: Sam Johnstone: Sau khi đăng quang cùng đội trẻ MU năm 2011, thủ thành sinh năm 1993 liên tục bị đẩy sang các đội bóng thi đấu tại giải hạng nhì Anh như Preston North End hay Doncaster Rover dưới dạng cho mượn. Hiện tại, Johnston vẫn nằm trong danh sách đội một của MU. Tuy nhiên, trước sự xuất hiện của hàng loạt thủ môn đẳng cấp như David De Gea, Sergio Romero hay Victor Valdes, cơ hội ra sân thủ sao mai 22 tuổi gần như là không thể.
    Thủ môn: Sam Johnstone: Sau khi đăng quang cùng đội trẻ MU năm 2011, thủ thành sinh năm 1993 liên tục bị đẩy sang các đội bóng thi đấu tại giải hạng nhì Anh như Preston North End hay Doncaster Rover dưới dạng cho mượn. Hiện tại, Johnston vẫn nằm trong danh sách đội một của MU. Tuy nhiên, trước sự xuất hiện của hàng loạt thủ môn đẳng cấp như David De Gea, Sergio Romero hay Victor Valdes, cơ hội ra sân thủ sao mai 22 tuổi gần như là không thể.
     Hậu vệ phải: Michael Keane: Dù được đôn lên đội 1 của MU ngay sau thành công cùng lứa U21, tài năng trẻ sinh năm 1993 không thể chứng tỏ được tài năng và chỉ ra sân 5 lần trong 4 mùa giải khoác áo “Quỷ đỏ”. Sau hàng loạt bản hợp đồng cho mượn, Michael Kean đã ký hợp đồng chính thức với Burnley năm 2014 và cùng đội bóng xuống chơi ở giải hạng nhất.
    Hậu vệ phải: Michael Keane: Dù được đôn lên đội 1 của MU ngay sau thành công cùng lứa U21, tài năng trẻ sinh năm 1993 không thể chứng tỏ được tài năng và chỉ ra sân 5 lần trong 4 mùa giải khoác áo “Quỷ đỏ”. Sau hàng loạt bản hợp đồng cho mượn, Michael Kean đã ký hợp đồng chính thức với Burnley năm 2014 và cùng đội bóng xuống chơi ở giải hạng nhất.
     Trung vệ: Sean McGinty: Số phận của trung vệ 22 tuổi vô cùng hẩm hiu. Kể từ năm 2011, McGinty đã trải qua đến 9 đội bóng nhưng vẫn không thể khẳng định bản thân. Hiện tại, Sean đang thi đấu cho Andershot Town tại giải hạng 5 Anh.
    Trung vệ: Sean McGinty: Số phận của trung vệ 22 tuổi vô cùng hẩm hiu. Kể từ năm 2011, McGinty đã trải qua đến 9 đội bóng nhưng vẫn không thể khẳng định bản thân. Hiện tại, Sean đang thi đấu cho Andershot Town tại giải hạng 5 Anh.
     Trung vệ: Tom Thorpe: Hậu vệ sinh năm 1993 cùng với Paddy McNair được Louis Van Gaal triệu tập lên đội một vào mùa giải 2014/15. Trái ngược với đàn em McNair, Tom Thorpe không thể gây ấn tượng trong mắt “Tulip thép”. Kết quả, đội trưởng U21 MU bị đem bán cho Rotherham, đội bóng đang thi đấu tại Championship một cách không thương tiếc.
    Trung vệ: Tom Thorpe: Hậu vệ sinh năm 1993 cùng với Paddy McNair được Louis Van Gaal triệu tập lên đội một vào mùa giải 2014/15. Trái ngược với đàn em McNair, Tom Thorpe không thể gây ấn tượng trong mắt “Tulip thép”. Kết quả, đội trưởng U21 MU bị đem bán cho Rotherham, đội bóng đang thi đấu tại Championship một cách không thương tiếc.
     Hậu vệ trái: Michele Fornasier: Không thể có suất trên đội một MU, cựu tuyển thủ U19 Italia đã trở lại quê hương thi đấu trong màu áo Sampdoria và Pescara.
    Hậu vệ trái: Michele Fornasier: Không thể có suất trên đội một MU, cựu tuyển thủ U19 Italia đã trở lại quê hương thi đấu trong màu áo Sampdoria và Pescara.
     Tiền vệ phải: Jesse Lingard: Sao mai sinh năm 1992 có màn ra mắt không thành công dưới triều đại Louis Van Gaal khi chỉ vào sân 24 phút trong trận đấu với Swansea mùa giải trước. Hiện tại, Lingard vẫn nằm trong kế hoạch của “Tulip thép” sau màn trình diễn khá tốt tại giải U21 châu Âu và chuyến du đấu hè.
    Tiền vệ phải: Jesse Lingard: Sao mai sinh năm 1992 có màn ra mắt không thành công dưới triều đại Louis Van Gaal khi chỉ vào sân 24 phút trong trận đấu với Swansea mùa giải trước. Hiện tại, Lingard vẫn nằm trong kế hoạch của “Tulip thép” sau màn trình diễn khá tốt tại giải U21 châu Âu và chuyến du đấu hè.
     Tiền vệ trung tâm: Paul Pogba: Không được Sir Alex trọng dụng, tuyển thủ Pháp đã quyết định rời Old Trafford để đầu quân cho Juventus dưới dạng tự do. Tại môi trường Serie A, ngôi sao 22 tuổi đã vụt sáng và trở thành một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới. MU sẽ phải hối tiếc vì đã không giữ chân Pogba khi giá trị chuyển nhượng của anh hiện tại ước tính lên đến 70 triệu bảng.
    Tiền vệ trung tâm: Paul Pogba: Không được Sir Alex trọng dụng, tuyển thủ Pháp đã quyết định rời Old Trafford để đầu quân cho Juventus dưới dạng tự do. Tại môi trường Serie A, ngôi sao 22 tuổi đã vụt sáng và trở thành một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới. MU sẽ phải hối tiếc vì đã không giữ chân Pogba khi giá trị chuyển nhượng của anh hiện tại ước tính lên đến 70 triệu bảng.
     Tiền vệ trung tâm: Ryan Tunnicliffe: Nhận thấy đẳng cấp của Tunnicliffe không đủ để thi đấu cho một đội bóng hàng đầu như MU, tiền vệ người Anh bị chấm dứt hợp đồng và bán lại cho Fulham vào năm 2014.
    Tiền vệ trung tâm: Ryan Tunnicliffe: Nhận thấy đẳng cấp của Tunnicliffe không đủ để thi đấu cho một đội bóng hàng đầu như MU, tiền vệ người Anh bị chấm dứt hợp đồng và bán lại cho Fulham vào năm 2014.
     Tiền vệ trái: Raven Morrison: Từng được Sir Alex Ferguson đánh giá là “tài năng xuất chúng”, tuy nhiên, sự nghiệp của sao mai sinh năm 1993 lại đi xuống nhanh chóng bởi hàng loạt bê bối ngoài sân cỏ, điển hình là những phát biểu miệt thị người đồng tính và bị cáo buộc hành hung người khác. Ngay cả West Ham cũng không thể chấp nhận tính cách ngỗ ngược của tiền vệ người Anh. Raven Morrison liên tục bị đẩy sang các đội bóng QPR, Cardiff và Lazio dưới dạng cho mượn.
    Tiền vệ trái: Raven Morrison: Từng được Sir Alex Ferguson đánh giá là “tài năng xuất chúng”, tuy nhiên, sự nghiệp của sao mai sinh năm 1993 lại đi xuống nhanh chóng bởi hàng loạt bê bối ngoài sân cỏ, điển hình là những phát biểu miệt thị người đồng tính và bị cáo buộc hành hung người khác. Ngay cả West Ham cũng không thể chấp nhận tính cách ngỗ ngược của tiền vệ người Anh. Raven Morrison liên tục bị đẩy sang các đội bóng QPR, Cardiff và Lazio dưới dạng cho mượn.
     Tiền đạo: Gyliano Van Velzen: Giống như hầu hết các đồng đội của mình, tương lai của chân sút người Hà Lan cũng trở nên u ám sau thành công tại đội trẻ M.U. Tài năng hứa hẹn của “Quỷ đỏ” đang ngụp lặn tại giải hạng 2 Hà Lan trong màu áo đội bóng vô danh Volendam.
    Tiền đạo: Gyliano Van Velzen: Giống như hầu hết các đồng đội của mình, tương lai của chân sút người Hà Lan cũng trở nên u ám sau thành công tại đội trẻ M.U. Tài năng hứa hẹn của “Quỷ đỏ” đang ngụp lặn tại giải hạng 2 Hà Lan trong màu áo đội bóng vô danh Volendam.
     Tiền đạo: Will Keane: Anh em song sinh của trung vệ Michael Kean vẫn là cầu thủ thuộc biên chế MU. Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi đang được Louis Van Gaal đem cho Preston North End mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.
    Tiền đạo: Will Keane: Anh em song sinh của trung vệ Michael Kean vẫn là cầu thủ thuộc biên chế MU. Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi đang được Louis Van Gaal đem cho Preston North End mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.
    Dũng Sĩ - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc