MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Thay vì Ten Hag, Eriksen nên trách Casemiro

    14:19 Thứ năm 12/10/2023

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Đan Mạch đã không còn cơ hội đá chính thường xuyên cho Manchester United trong mùa giải năm nay.

    Mùa Hè vừa qua, không nằm ngoài dự đoán, Manchester United đã trải qua hàng loạt biến động mạnh mẽ về mặt lực lượng, đặc biệt là trong tuyến giữa. Sau khi ký kết một bản hợp đồng bom tấn dành cho Mason Mount, đội chủ sân Old Trafford cũng kịp thâu tóm Sofyan Amrabat thông qua một thương vụ cho mượn ở ngày chuyển nhượng cuối cùng.

    Mùa giải trước, Christian Eriksen, Bruno Fernandes và Casemiro là 3 cái tên "trấn giữ" tuyến giữa của Quỷ đỏ trong hầu hết trận đấu. Nhưng bước sang mùa giải năm nay, Ten Hag đã không còn trọng dụng Eriksen, và tính đến nay thì tiền vệ người Đan Mạch mới có được 4 lần đá chính trên mọi đấu trường. Hiển nhiên, Eriksen sẽ không tránh khỏi sự thất vọng khi phải liên tục ngồi dự bị.

    Eriksen là lý do M.U mua Mason Mount - Bóng Đá

    Mùa này, Eriksen thường xuyên xuất hiện trên băng ghế dự bị.

    “Tôi nghĩ, bạn nên hỏi huấn luyện viên xem ông ấy nghĩ gì.", Eriksen chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Ekstrabladet.

    "Chúng tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương ở hàng phòng ngự. Đơn giản là chúng tôi đã để thủng lưới quá nhiều bàn thua. Tuần trước tôi bị ốm, nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn. Tôi không có bất kỳ chấn thương nào cả. Cơ thể tôi cảm thấy khỏe mạnh và tất nhiên, tôi muốn ra sân trong mọi trận đấu."

    “Nhưng, nếu bạn đã xem các trận đấu năm nay, bạn cũng có thể nhận ra rằng Erik ten Hag sử dụng một mẫu cầu thủ khác biệt so với tôi.”

    Sau Mount, tân binh thứ 2 ở vị trí tiền vệ của M.U lộ diện? - Bóng Đá

     Eriksen muốn có cơ hội thi đấu nhiều hơn.

    Thực chất, thay vì cảm thấy thất vọng với Ten Hag vì ưa chuộng những mẫu tiền vệ khác, Eriksen nên trách Casemiro vì khiến anh phải liên tục ngồi dự bị. Mùa này, ngôi sao người Brazil đã bất ngờ trở thành một trong những cầu thủ có nhiều đóng góp nhất cho Man Utd ở mặt trận tấn công, với 4 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Nhưng trái lại, người ta đã không còn nhận thấy ở Casemiro hình ảnh của một tiền vệ phòng ngự hàng đầu Premier League.

    Dễ dàng nhận thấy, cựu sao Real Madrid từ lâu đã đánh mất phong độ và liên tục mắc những sai lầm nghiêm trọng, trực tiếp khiến Man Utd gánh chịu hậu quả. Gần đây nhất, sau tấm thẻ đỏ tai hại trong trận thua Galatasaray, Casemiro lại tiếp tục "báo hại" Quỷ đỏ với một pha xử lý kém cỏi dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Brentford. Và ngay sau khi hiệp một khép lại, Ten Hag cũng không ngần ngại rút tiền vệ này khỏi sân.

    Mùa trước, sự xuất sắc của Casemiro đã giúp Man Utd tìm thấy sự ổn định và chắc chắn ở mặt trận phòng ngự, đồng thời bổ trợ luôn điểm yếu của Eriksen về mặt thể chất. Nhưng với việc ngôi sao người Brazil sa sút phong độ, Ten Hag buộc phải tìm cách gia cố chất thép cho khu trung tuyến của Man Utd, và chắc chắn là ông sẽ không thể đặt niềm tin vào một cầu thủ có khả năng tranh chấp yếu kém như Eriksen.

    Trách lầm Onana? Đây mới là người báo hại Casemiro bị thẻ đỏ - Bóng Đá

     Casemiro tác động đến Eriksen. 

    Số liệu từ Sofascore cho thấy, tiền vệ người Đan Mạch đã để thua trong toàn bộ 7/7 tình huống tranh chấp tay đôi ở hai trận gặp Galatasaray và Bayern Munich tại Champions League. Hiển nhiên, so với Mount, Amrabat, Scott McTominay hay cả Hannibal Mejbri, Eriksen đều bị đánh giá thấp hơn về mặt thể chất. Vì vậy, trừ khi Casemiro lấy lại phong độ hoặc Ten Hag có thể tìm ra giải pháp khác cho tuyến giữa của Man Utd, có lẽ Eriksen vẫn sẽ tiếp tục ngồi dự bị trong thời gian tới. 

    Huỳnh Phong | 13:49 12/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...