MỚI NHẤT :
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Thầy Park lý giải việc không gọi cầu thủ nào của "thế lực mới" CLB TP.HCM

    19:40 Thứ bảy 01/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã đưa ra lời lý giải về việc ông "ngó lơ" các cầu thủ của CLB TP.HCM - đội bóng đang có phong độ cao nhất tại V-League hiện tại.

    Trong thời gian gần đây, NHM Việt Nam dành nhiều sự quan tâm đến danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam tham dự King's Cup 2019. Ở đó, đáng chú ý việc HLV Park Hang-seo đã không gọi bất cứ cầu thủ nào từ "thế lực mới" tại V-League CLB TP.HCM. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Chung Hae-soung đang đứng đầu BXH và tạo khoảng cách 4 điểm với đội xếp sau là nhà đương kim vô địch Hà Nội.

    Thầy Park lý giải việc không gọi cầu thủ nào của

     HLV Park Hang-seo lý giải về việc không gọi cầu thủ nào của CLB TP.HCM.

    Lý giải về quyết định này, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cho hay: "Tôi biết NHM lẫn truyền thông đều quan tâm đặc biệt đến vấn đề không có cầu thủ nào của CLB TP.HCM lên tuyển. Và tôi cũng xin khẳng định rằng việc lựa chọn những cái tên của đội dẫn đầu BXH không nằm trong tiêu chí tuyển chọn của tôi.

    Các cầu thủ CLB TP.HCM cũng bình đẳng với tất cả cầu thủ khác và thực tế trong danh sách sơ bộ của tôi cũng có khá nhiều gương mặt của đội bóng này. Nhưng nếu nói họ đang đứng đầu bảng và phải có mặt ở ĐTQG là sai.

    Nếu cứ dựa vào tiêu chí đó chúng ta sẽ bỏ sót những cầu thủ thật sự giỏi của những đội bóng nhóm dưới. Xin khẳng định một lần nữa, cánh cửa ĐTQG vẫn mở rộng với tất cả các cầu thủ."

    Đăng Huy | 19:39 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...