MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Trung vệ gốc Đan Mạch giã từ tuyển Thái Lan sau SEA Games 32

    14:28 Thứ ba 16/05/2023

    Mới 21 tuổi, Jonathan Khemdee bất ngờ chia tay tuyển quốc gia Thái Lan sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games 32.

    Trung vệ gốc Đan Mạch giã từ tuyển Thái Lan sau SEA Games 32 - Bóng Đá

     Jonathan Khemdee không còn gắn bó với các đội tuyển quốc gia Thái Lan sau SEA Games 32. Ảnh: Minh Chiến.

    Trưa 16/5 (giờ Hà Nội), Khemdee viết trên trang cá nhân: "Xin chào người hâm mộ. Chung kết SEA Games 32 sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển Thái Lan. Tôi cảm ơn tình cảm chân thành, sự ủng hộ và lời động yêu của các bạn trong suốt thời gian qua".

    "Hy vọng tôi sẽ giành tấm HCV và chơi tốt trong trận cuối cùng khoác áo các đội tuyển. Thái Lan sẽ luôn ngự trị trong trái tim của tôi. Kể từ trận đầu tiên, tôi luôn cống hiến 100% để gia đình và người hâm mộ tự hào. Tới lúc rước cúp về nhà thôi", trung vệ gốc Đan Mạch nhấn mạnh.

    Hiện chưa rõ lý do đằng sau quyết định của Khemdee. Hôm 9/5, Khemdee mới hội quân cùng toàn đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở CLB. Hậu vệ này bỏ lỡ 3 trận đầu tiên tại vòng bảng. Anh ra sân trong trận hòa 1-1 trước U22 Việt Nam và trong chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32.

    Khemdee có bố người Đan Mạch, mẹ Thái Lan, được Madam Pang và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gọi về thi đấu cho tuyển quốc gia nước này từ năm 2021. Anh được HLV Alexandre Polking triệu tập vào danh sách thi đấu AFF Cup 2020 nhưng bất ngờ phải về nước ngay đầu giải do bị đau dạ dày, lỡ cơ hội cùng tuyển Thái Lan giành chức vô địch.

    Sau sự cố đáng tiếc, Khemdee trở lại và giành suất đá chính trong đội hình U23 Thái Lan ở SEA Games 31 và U23 châu Á 2022. Có sự đóng góp của Khemdee và các cầu thủ trẻ Thái kiều, U23 Thái Lan giành huy chương bạc SEA Games 31, nhưng không qua được vòng bảng U23 châu Á 2022.

    Đầu năm nay, anh cùng U23 Thái Lan thua Kuwait 0-1 ở trận tranh hạng ba giải giao hữu Doha Cup. Cũng ở giải đấu này, Khemdee sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Thái Lan thắng Qatar 1-0 ở lượt trận thứ 2.

    Chiều cao 1,91 m mang đến lợi thế cho trung vệ mang 2 dòng máu Thái Lan - Đan Mạch trong các tình huống không chiến và gia tăng sự chắc chắn ở hàng thủ. Ở cấp CLB, Khemdee chia tay CLB Odense Boldklub tại Giải VĐQG Đan Mạch hồi tháng 1/2023 để khoác áo Ratchaburi ở Thai League.

    Trở về Thái Lan, Khemdee có cơ hội phát triển tốt hơn khi được ra sân thường xuyên. Đồng thời, anh cũng quen dần với thời tiết nóng bức ở Đông Nam Á. Hồi SEA Games 31, Khemdee thừa nhận mình gặp rất nhiều khó khăn khi tập luyện, thi đấu dưới thời tiết này.

    Hiểu Phong | 13:43 16/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...