MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Thành Milano vẫy gọi, đã đến lúc "kẻ bị ruồng bỏ" rời Man Utd

    23:59 Thứ năm 14/01/2021 | 2

    BongDa.com.vn Sau những ngày tháng u ám tại Old Trafford, đã đến lúc chàng trai sinh năm 1992 phải suy nghĩ về tương lai.

    Jesse Lingard đang trải qua chuỗi ngày không hạnh phúc ở Manchester United. Cùng trưởng thành từ lò đào tạo của Red Devils nhưng khác với Marcus Rashford và Scott McTominay, tiền vệ 28 tuổi không được HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2020-2021, anh mới chỉ có vỏn vẹn 179 phút được ra sân và chưa có lần nào xuất hiện ở Premier League.

    Biết được tình hình này, nhiều đội bóng đang có ý định “giải cứu” Jesse Lingard. Theo Calciomercato, tại Italia, AC Milan và Inter Milan chuẩn bị gửi lời đề nghị đến Old Trafford. Xét trên nhiều khía cạnh, có nhiều lý do để tin rằng chàng trai 28 tuổi nên chuyển sang Serie A để cứu vãn sự nghiệp.

    Đã đến lúc

     Jesse Lingard không còn được trọng dụng ở Manchester United.

    Thứ nhất, so với Premier League, Serie A ít áp lực hơn. Cánh truyền thông tại Italia luôn tôn trọng cuộc sống cá nhân của các cầu thủ và không soi mói quá mức hay đưa ra lời chỉ trích mỗi khi ai đó có 1 trận đấu không như ý muốn. Ngoài ra, ở đất nước ven bờ Địa Trung Hải, Jesse Lingard sẽ không gặp nhiều khó khăn để hòa nhập. Những người đồng đội cũ ở Manchester United như Diogo Dalot, Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku… sẵn sàng giúp tiền vệ người Anh làm quen với cuộc sống mới.

    Thứ 2, cả 2 đội bóng thành Milano đều rất cần mẫu cầu thủ như Jesse Lingard. AC Milan đang tràn đầy hy vọng giành Scudetto, do đó, sự xuất hiện của Lingard sẽ giúp cho những cầu thủ trẻ như Jens Petter Hauge, Alexis Saelemaekers có thêm kinh nghiệm để học tập. Bên phía Inter Milan, HLV Antonio Conte cũng rất ưa thích những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Trong bối cảnh Ashley Young đã luống tuổi, nếu hòa nhập thành công, Jesse Lingard hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí chạy cánh phải ở Giuseppe Meazza.

    Thứ 3, có 1 sự thật đó là hàng loạt cầu thủ sau khi rời “Nhà hát của những giấc mơ” đều thi đấu rất hay ở Serie A. Andreas Pereira là trường hợp hiếm hoi đang gặp khó khăn. Còn lại, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Matteo Darmian, Chris Smalling, Henrikh Mkhitaryan, Diogo Dalot, Ashley Young… đều để lại rất nhiều ấn tượng. Vậy nên, nhiều người tin rằng Jesse Lingard sẽ sớm gặt hái thành công cùng Inter Milan hay AC Milan.

    Đã đến lúc

     Jesse Lingard nên sang Serie A chơi bóng.

    Cuối cùng, do Jesse Lingard không được HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng, ban lãnh đạo Manchester United sẽ không gây khó dễ cho AC Milan và Inter Milan nếu họ thực sự nghiêm túc trong thương vụ này. Nhiều khả năng, Red Devils sẽ chấp nhận để các đối tác mượn cầu thủ của mình cho đến hết mùa giải 2020-2021.

    Sau tất cả, tương lai của Jesse Lingard rất có thể sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực nếu anh chuyển sang Serie A chơi bóng. Điều gì sẽ xảy ra trong tháng 1/2021? Hãy chờ xem!

    Bàn thắng của Jesse Lingard vào lưới Charlton:

     
    Faro | 23:29 14/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...