MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Thành công của Joe Hugill tại M.U là nỗi đau ngọt ngào của Sunderland

    19:08 Thứ tư 13/10/2021

    BongDa.com.vn Thành công của Joe Hugill tại Manchester United khiến Sundeland buồn vui lẫn lộn trước ngày cầu thủ này gặp đội bóng cũ.

    Tiền đạo trẻ Joe Hugill trưởng thành từ hệ thống học viện của Sunderland trước khi rời đi ở tuổi 16 để gia nhập đội trẻ của Quỷ đỏ vào mùa hè năm 2020. Anh có thể trở lại câu lạc bộ thời niên thiếu của mình vào đêm nay khi đội U21 Manchester United đối đầu với Sunderland tại EFL Trophy.

    Kể từ khi chuyển đến Old Trafford, Hugill đã có một số màn trình diễn ấn tượng, bao gồm việc anh ghi 4 bàn trong chiến thắng 6-3 trước U23 Liverpool và lập hat-trick vào lưới U18 Newcastle United. Anh cũng đã được gọi vào hàng ngũ U18 Anh và đã tham gia vào một số trận đấu của đội 1 của Manchester United trước mùa giải.

     - Bóng Đá

     Hugill nổi bật ở đội trẻ M.U.

    HLV Elliott Dickman của U23 Sunderland rất vui mừng khi thấy sự tiến bộ của Hugill, nhưng ông cũng ước cầu thủ trẻ còn ở lại với CLB: "Manchester United có một số cầu thủ trẻ rất tài năng. Chúng tôi biết Joe Hugill rất rõ và nếu cậu ấy thi đấu thì đó sẽ là điều tuyệt vời đối với cậu ấy, nhưng từ quan điểm của chúng tôi, chúng tôi muốn giữ cậu ấy im lặng."

    "Cậu ấy là một tài năng triển vọng tốt, cậu ấy đang ở Manchester United và chúng tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất, nhưng tôi đoán là có một chút buồn vui lẫn lộn. Trong một thế giới lý tưởng, Joe sẽ ở lại đây và cậu ấy là một phần trong nỗ lực phát triển của chúng tôi, nhưng không phải vậy. Chúng tôi chúc cậu ấy khỏe mạnh, gia đình cậu ấy đang ở phía sau cậu ấy, và Joe đang ở một câu lạc bộ bóng đá tốt."

    "Theo quan điểm của chúng tôi thì thật là buồn vui lẫn lộn, nhưng mặt khác, việc cậu ấy ra đi mang lại cơ hội cho những cầu thủ khác, những cầu thủ như Will Harris, người đã vào đội U23 và sau đó thi đấu ở EFL Trophy tuần trước, và cậu ấy đã làm khá tốt ở đó. Chúc may mắn cho Joe, và miễn là cậu ấy không ghi bàn đêm nay thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp!"

    Joe Hugill - Harry Kane của M.U - Bóng Đá

     Hugill đã được tập luyện với đội 1.

    Hugill được đánh giá cao trong thời gian ở Học viện của Sunderland và được cho là đã thu hút sự quan tâm từ Arsenal và Tottenham trước khi cuối cùng chọn gia nhập Man United, là một trong số những tài năng trẻ rời Sunderland để gia nhập các câu lạc bộ ở giải đấu cao hơn.

    Sunderland cũng có thể chứng kiến một cựu cầu thủ khác của họ thi đấu vào tối nay, đó là hậu vệ Paul McShane, người vừa trở lại Manchester United vào mùa hè này. McShane, người đã có 2 năm ở Sunderland và có 25 lần ra sân từ năm 2007 đến năm 2009, hiện đã 35 tuổi và trở lại Man United trên cương vị huấn luyện viên kiêm cầu thủ của đội U23. Anh đã ra sân như một cầu thủ quá tuổi cho đội U21 Man United trong trận đấu của họ với Bradford vào tháng trước, có thể tiếp tục xỏ giày trong trận gặp Sunderland vào đêm nay.

    Man United tập luyện:

     
    Thanh Vũ | 18:38 13/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...