MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Các hậu vệ PL hãy cẩn thận: Man Utd đang có Nistelrooy mới trong đội hình

    13:35 Thứ sáu 16/07/2021 | 4

    BongDa.com.vn Từ Erling Haaland đến Harry Kane và Cristiano Ronaldo, Man Utd liên tục được liên kết với các tiền đạo xuất chúng trong mùa hè này.

    Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi Edison Cavani bước sang tuổi 35 vào năm tới và Anthony Martial chỉ ghi được 4 bàn thắng ở Premier League mùa giải 2020-21. Marcus Rashford và Mason Greenwood là hai tài năng sáng giá nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục trong vai trò trung phong và chủ yếu được triển khai như một tiền đạo cánh.

    Để có Haaland hay Kane, Man Utd sẽ phải chi ra khoản phí kỷ lục của câu lạc bộ. Sau khi đồng ý trả 73 triệu bảng cho Jadon Sancho, quá khó để Quỷ đỏ ký hợp đồng với số 9 mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. May mắn thay cho đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer, giải pháp tiền đạo dài hạn có thể nằm ngay trước mũi họ.

     - Bóng Đá

      Joe Hugill là tiền đạo đầy tiềm năng.

    Vào mùa hè năm 2020, Man Utd đã vượt qua được sự cạnh tranh từ Arsenal, Tottenham, Leeds United và Wolves để ký hợp đồng với Joe Hugill, khi đó mới 16 tuổi, từ Sunderland trong một hợp đồng trị giá 300.000 bảng. Hugill nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn ở Carrington. Tiền đạo này đã ghi hai bàn thắng trong trận ra mắt đội U18 trước Blackburn, trong đó có một pha lập công tuyệt đẹp từ sát vòng cấm khiến thủ thành đối phương không thể làm gì hơn. Sau khi chứng kiến Hugill 'khủng bố' các hậu vệ của Blackburn, Man Utd sớm nhận ra rằng thật không công bằng khi tiếp tục để anh chơi ở cấp độ này. Hugill nhanh chóng được đôn lên đội U23 và cũng mau chóng thể hiện tài năng, khi ghi bàn chỉ sau hai phút trong trận đầu tiên ở Premier League 2 cho câu lạc bộ.

    Mặc dù vẫn mới 17 tuổi nhưng với chiều cao 1m88 cho phép anh cạnh tranh với những cầu thủ lớn tuổi hơn đáng kể, dù có là không chiến, và nền tảng kỹ thuật tốt giúp Hugill cảm thấy thoải mái với trái bóng dưới chân. Được trời phú cho cái chân trái mạnh mẽ và khả năng di chuyển thông minh, Hugill có sở trường là luôn đến đúng nơi, đúng lúc và dứt điểm lạnh lùng. Anh đã được so sánh với Kane và người hâm mộ Quỷ đỏ có thể mường tượng đến Ruud van Nistelrooy khi họ nhìn thấy Hugill trước khung thành.

     - Bóng Đá

     Hugill được so sánh với Nistelrooy.

    Trong khi Amad Diallo nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn trong chiến thắng 6-3 của đội U21 Liverpool vào tháng 1 năm 2021, thì chính Hugill đã gây ấn tượng với Solskjaer nhờ bốn bàn thắng đáng kinh ngạc, và được xem là một 'tiền đạo hàng đầu'. Nếu có ai đó biết những gì bạn cần có để trở thành một 'tiền đạo hàng đầu', thì đó chính là Solskjaer. Mùa giải ra mắt của Hugill sau đó đã bị cắt ngang vì chấn thương, nhưng anh vẫn ghi được 20 bàn thắng sau 35 lần ra sân cho đội U18 và U23, trung bình cứ 125 phút một bàn trong mùa 2020-21.

    Hugill dự kiến sẽ được thưởng bằng một hợp đồng mới khi anh tròn 18 tuổi. Với việc nhiều cầu thủ chủ chốt của Man Utd sẽ có thời gian nghỉ ngơi hậu EURO 2020, tiền đạo này đã được đôn lên tập luyện cùng đội một. Greenwood khẳng định mình trong đội hình của Solskjaer trong giai đoạn tiền mùa giải vào năm 2019, và đây là thời điểm để Hugill tiếp bước người đàn anh trẻ tuổi.

    (Theo PlanetFootball)

    Maguire nhận xét về Sancho

     
    Minh Tuấn | 13:05 16/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...