MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Thăng hoa tại CLB mới, McKenna đã nêu rõ toàn bộ vấn đề của M.U hiện tại

    18:25 Thứ hai 10/01/2022

    BongDa.com.vn Có vẻ như chia tay Manchester United là một quyết định hoàn toàn sáng suốt của chiến lược gia người Anh.

    Sau khi rời khỏi Manchester United, HLV Kieran McKenna đã và đang làm rất tốt công việc của mình trên cương vị thuyền trưởng của Ipswich Town. Sau 2 trận đấu tại CLB mới, chiến lược gia người Anh đã thu về 2 thắng lợi và giúp Ipswich tiến lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

    Mới đây, đoàn quân của McKenna vừa hủy diệt Gillingham 4 bàn không gỡ bằng một màn trình diễn không thể thuyết phục hơn. Họ kiểm soát bóng đến 76% và chỉ để đối thủ tung ra vỏn vẹn 6 cú sút trong toàn bộ trận đấu. Và trong bài phát biểu sau thắng lợi này, McKenna cũng đã vô tình chỉ ra toàn bộ vấn đề mà Man Utd đang gặp phải.

     - Bóng Đá

     McKenna đang thăng hoa tại bến đỗ mới.

    “Ngay cả khi dẫn trước với tỷ số 4-0, chúng tôi vẫn nỗ lực đuổi theo quả bóng. Thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ thật tuyệt vời. Có rất nhiều khía cạnh thú vị về màn trình diễn của đội trong ngày hôm nay.", McKenna chia sẻ với iFollow Ipswich. 

    “Những bàn thắng của chúng tôi đều mang chất lượng cao, và xuyên suốt trận đấu đã có một số pha bóng thực sự rất tuyệt. Nhìn từ góc độ tập thể, bàn thắng đầu tiên rất ấn tượng. Thật tốt khi thấy sự di chuyển và phối hợp từ các cầu thủ - hai yếu tố mà chúng tôi đã và đang cải thiện."

    "Chúng tôi có hơi cẩu thả vào cuối hiệp một và đối mặt với một chút áp lực, nhưng, chúng tôi đã xoay sở rất tốt và rất chuyên nghiệp trong hiệp hai. Chúng tôi đã giữ họ cách xa khung thành của mình và không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Tôi rất thích điều đó, cách chúng tôi kiểm soát bóng."

    Kieran McKenna leaves Man United to become manager of Ipswich Town - Bóng Đá

     McKenna vô tình nêu bật những vấn đề của Man Utd. 

    Những gì McKenna cố gắng cải thiện tại Ipswich đã đạt được kết quả, nhưng đó lại là tất cả vấn đề của Man Utd ở thời điểm hiện tại. Trước hết, về thái độ thi đấu, đến cả Luke Shaw cũng phải lên tiếng thừa nhận rằng các cầu thủ thiếu sự đoàn kết trên sân, thì rõ ràng mọi thứ đã trở nên rất nghiêm trọng. 

    Hơn nữa, dù HLV Ralf Rangnick được biết đến như "cha đẻ của Gegenpressing", chúng ta vẫn chưa thấy được các cầu thủ Man Utd thi đấu với tinh thần của thứ bóng đá này. Ví dụ điển hình nhất là trong trận thua Wolves, họ tỏ ra hoàn toàn bị động và không hề nỗ lực tranh cướp bóng, tạo điều kiện cho đối phương thoải mái bắn phá khung thành của David De Gea.

    McKenna đã nhắc đến yếu tố đồng đội trong bàn thắng đầu tiên của Ipswich, và đó cũng là một vấn đề lớn đối với Man Utd vào lúc này. Thay vì kết hợp, cả 4 ngòi nổ của Quỷ đỏ dưới thời Rangnick luôn tỏ ra rời rạc, 'mạnh ai nấy đá'. Và ngay cả Cristiano Ronaldo cũng hiếm khi nhận được một cơ hội thực sự ngon ăn để ghi bàn.

    Man Utd có thể mua được ai trong những ngày còn lại của tháng Giêng? - Bóng Đá

     Rangnick đang đối mặt với nhiều bài toán nan giải. 

    Cuối cùng, Man Utd đã và đang để các đối thủ của mình tung ra quá nhiều pha dứt điểm. Trong trận gặp Wolves, đoàn quân của HLV Bruno Lage đã có tổng cộng 19 cú sút về phía khung thành của De Gea. Và tất nhiên, đây cũng là hệ quả của sự thiếu nỗ lực, thái độ và tinh thần thi đấu không đúng đắn của các cầu thủ tuyến trên.

    Nhìn chung, Rangnick vẫn còn quá nhiều việc phải làm trên con đường vực dậy đội chủ sân Old Trafford.

    Rangnick phát biểu sau trận thua Wolves 

     
    Huỳnh Phong | 17:55 10/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...