MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Thắng Brunei, chuyên gia chỉ ra cái tên chưa hoà hợp tại U22 Việt Nam

    19:03 Thứ hai 25/11/2019 | 8

    BongDa.com.vn Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã có những phát biểu sau trận thắng của U22 Việt Nam trước U22 Brunei.

    Chạm trán U22 Brunei trong khuôn khổ trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019, U22 Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 6-0 dù không sử dụng những trụ cột từ Đội tuyển Quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hay Đỗ Hùng Dũng. 

    Những người điền tên lên bảng điện tử cho Rồng vàng lần lượt là Hà Đức Chinh, Triệu Việt Hưng và Nguyễn Trọng Hùng. Đáng chú ý, dù chỉ vào sân trong hiệp 2, ngôi sao hàng đầu ở cấp độ đội tuyển, Nguyễn Trọng Hoàng vẫn cho thấy sự ấn tượng bằng những tình huống đi bóng lắt léo và tạo ra các cơ hội nguy hiểm. 

    Thắng Brunei, chuyên gia chỉ ra cái tên chưa hoà hợp tại U22 Việt Nam - Bóng Đá

    Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng Trọng Hoàng cần phải nỗ lực hơn nữa ở những trận đấu tới. Ảnh: Bongdaplus. 

    Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, Trọng Hoàng vẫn chưa cho thấy sự hoà hợp tốt nhất với các cầu thủ đàn em. Phát biểu trên Soha, ông nói: "Có độ vênh giữa ĐTQG và U22 khi tập luyện thời gian qua, vì vậy Trọng Hoàng còn chưa hòa hợp lắm nên gặp đôi chút khó khăn. Nhưng Trọng Hoàng là cầu thủ có kinh nghiệm nên sự phối hợp cũng khá chặt chẽ đấy.

    Hoàng thường khoét sâu xuống dưới rồi đưa bóng cho đồng đội dâng lên phía sau. Đó là cách chơi sở trường và cũng là sáng tạo của Trọng Hoàng. Cách chơi đó giúp các mảng miếng tấn công biên của chúng ta lợi hại hơn hẳn.

    Đương nhiên là khi thi đấu thêm, hiểu nhau hơn thì Hoàng sẽ ăn ý hơn với các đồng đội. Khả năng phối hợp sẽ nhuần nhuyễn hơn và Trọng Hoàng sẽ còn chơi tốt hơn nữa".

    Phi Yến | 18:57 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...